Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư cần được giúp đỡ

Chị Thái Thị Nhung (43 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ), đang bị bệnh ung thư buồng trứng ác tính.

Hiện chị Nhung đang nằm tại nhà uống thuốc nam vì không có tiền chữa bệnh.

Chị có mẹ già yếu 80 tuổi và con trai, bản thân không có nghề nghiệp phải làm đi làm thuê, từ lâu đến nay gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Cả gia đình chị đang sống trong một căn nhà chật hẹp chỉ rộng chừng 20m2, trong nhà chỉ có độc nhất một chiếc giường tre. Khi chưa bị bệnh, chị đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền về nuôi mẹ và con. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con trai học xong lớp 12  thì nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp mẹ.

Cách đây hơn 3 tháng đang làm thuê tại tỉnh Gia Lai, chị Nhung cảm thấy bụng chướng lên đau dữ dội. Người thân đưa chị vào khám tại bệnh viện tỉnh Gia Lai. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh ung thư buồng trứng và giới thiệu vào bệnh vịện Từ Dũ TP.HCM. Vì không có tiền nên vào TP.HCM được vài ngày thì gia đình đưa chị trở về quê.

Trước tình cảnh bụng chị Nhung ngày càng chướng to kèm theo những cơn đau dữ dội, gia đình phải đưa chị vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để khám và điều trị. Cũng như lần trước, vì không có tiền điều trị nên gia đình đành phải đưa chị về nằm tại nhà tìm thuốc nam để uống. Hiện nay, gia đình chị đang lâm vào hoàn cảnh bị đát.

Hiện chị Nhung và gia đình rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: Thái Thị Nhung, thôn Vĩnh Phú 7, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định hoặc Báo điện tử VOVNews- số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39344231./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên