Nghẹn lòng lời cầu cứu của 4 đứa trẻ mồ côi

VOV.VN - Bố mất trong tai nạn giao thông, mẹ đang cơn nguy kịch, em Lê Thị Hiên,
16 tuổi ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội trở thành trụ cột chính
trong gia đình.

 Nghe nội dung bài viết

Giờ em không biết phải xoay xở ra sao để có tiền chữa bệnh cho mẹ và chăm lo cuộc sống cho người bà già yếu cùng 3 em nhỏ đang tuổi đến trường. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ nhói lòng của cô bé mồ côi qua phóng sự của Minh Trang (Nối vòng tay nhân ái 10/3).

 

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Cháu Lê Thị Hiên, xóm 3 cũ, thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Số điện thoại: 0975871164.

Hoặc: Chương trình Nối vòng tay nhân ái, VOV2-Đài Tiếng nói Việt Nam, số 41-43 Bà Triệu, Hà Nội. Số điện thoại chương trình: 043.938.66.67.

Qúy vị và các bạn cũng có thể ủng hộ qua tài khoản sau: Tên tài khoản: Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2) Số tài khoản: 1421 201 002 830, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Đông Hà Nội, phòng giao dịch Bà Triệu, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên