ĐT nữ Việt Nam thêm một lần thất bại trước Thái Lan

VOV.VN - Thi đấu hay hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng cuối cùng ĐT nữ Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Thái Lan. 

Mỗi trận đấu giữa bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ và trận bán kết của AFF Cup nữ 2015 trên sân Thống Nhất cũng không phải là ngoại lệ.

Do đã quá hiểu nhau, hai đội nhập cuộc với tốc độ rất cao, đặc biệt là ĐT nữ Thái Lan. Trong 10 phút đầu tiên, đội bạn liên tục ép sân và tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh nhưng bàn thắng đã không được ghi.

Không bị thủng lưới sau những pha ép sân của đội bạn, ĐT nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận trong những phút sau đó. Những pha lên bóng liên tiếp được các học trò của ông Takashi thực hiện nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Thái Lan khiến ĐT nữ Việt Nam không có được những cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trong thế trận như vậy, thứ ‘vũ khí bí mật’ từ quả phạt góc của Tuyết Dung đã tạo nên sự khác biệt. Từ quả đá phạt góc khó chịu của QBV nữ 2014, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu đã băng vào đánh đầu chính xác, mở tỷ số cho ĐT nữ Việt Nam ở phút 30.

Tình huống đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Liễu (Ảnh: Hà Khánh)

Sau bàn thắng, ĐT nữ Việt Nam chủ động đá phòng ngự phản công và điều đó đã khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong khâu lên bóng. Không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra ở cuối hiệp một và hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0.
Bước sang hiệp hai, ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì được thế trận khá tốt nhưng chỉ một thoáng sơ xuất của hàng thủ, đội bóng của ông Takashi đã phải nhận bàn thua ở phút 52. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Nisa Romyen đã vượt qua Hải Hòa để chích bóng hạ gục Kiều Trinh, cân bằng tỷ số 1-1.

Sau bàn thắng, ĐT nữ Thái Lan lộ rõ quyết tâm tiếp tục tìm bàn nâng tỷ số với việc tung tiền đạo Alisa Rukpinij vào sân. Tuy nhiên, khi ý đồ có thêm bàn thắng còn chưa kịp thực hiện thì đội Thái Lan lại phải chịu thiệt thòi khi hai trụ cột Anootsara Maijarern và Natthakarn Chinwong bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Điều này khiến đội bạn chơi khá lúng túng.

Nhận thấy điều đó, HLV Takashi chỉ đạo các học trò dồn lên tấn công và trong những phút cuối hiệp hai, các cầu thủ nữ Việt Nam đã khiến hàng thủ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, những cơ hội ngon ăn đã lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo đội nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam (áo trắng) đành chấp nhận thất bại (Ảnh: Hà Khánh)

Không thể ghi bàn, ĐT nữ Việt Nam đành chấp nhận cùng ĐT nữ Thái Lan bước vào hai hiệp phụ. Và khi hiệp phụ đầu tiên mới chỉ đi được hai phút, ĐT Thái Lan đã có ngay bàn thắng từ một tình huống không ai ngờ tới. Cú phát bóng mạnh của thủ môn Boonsing đã đưa bóng thẳng đến vị trí của Nisa Romyen và chỉ cần một tình huống bứt tốc, cầu thủ số 23 đã loại bỏ được hàng thủ Việt Nam trước khi tâng bóng qua đầu Kiều Trinh để nâng tỷ số lên 2-1.

Bước vào hiệp phụ thứ hai, trung vệ Hải Hòa của ĐT nữ Việt Nam gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và HLV Takashi đã mạnh dạn tung tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt vào sân để tăng cường sức tấn công. Dù vậy, những nỗ lực của ĐT nữ Việt Nam với những cú dứt điểm của Huỳnh Như đều đã không thể thắng được thủ môn Boonsing.

Kết thúc trận đấu, ĐT nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại 1-2 và phải tham dự trận tranh hạng ba với U20 Australia. Trong khi đó, Thái Lan sẽ đá chung kết với Myanmar./.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Nguyễn Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Thúy, Trần Thị Hồng Nhung, Trần Thị Thùy Trang, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Thái Lan: Boosing, Natthakarn, Duangnapa, Silawan, Warunee, Sunisa, Alisa, Orathai, Anootsara, Wilaiporn, Nisa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia
ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

VOV.VN - Vào ngày 21/5 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Australia tại Sydney. 

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

VOV.VN - Vào ngày 21/5 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Australia tại Sydney. 

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan
ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều tín hiệu lạc quan sau trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Takashi. 

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều tín hiệu lạc quan sau trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Takashi. 

Thắng đậm Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết
Thắng đậm Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã 99% giành vé vào bán kết sau chiến thắng 7-0 trước ĐT nữ Malaysia. 

Thắng đậm Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết

Thắng đậm Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã 99% giành vé vào bán kết sau chiến thắng 7-0 trước ĐT nữ Malaysia. 

Thắng nhàn Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết
Thắng nhàn Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

VOV.VN - Chiến thắng 4-0 trước ĐT Philippines đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán Thái Lan ở bán kết. 

Thắng nhàn Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

Thắng nhàn Philippines, ĐT nữ Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

VOV.VN - Chiến thắng 4-0 trước ĐT Philippines đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B và sẽ chạm trán Thái Lan ở bán kết.