Nga cáo buộc Mỹ tăng cường các nỗ lực kiềm chế Nga

VOV.VN -Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ đang tăng cường các nỗ lực kiềm chế Nga và ngăn cản quan hệ giữa Nga với EU.





Ngày 4/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Mỹ đang tăng cường các nỗ lực kiềm chế Nga và bảo vệ vai trò dẫn đầu thế giới của Mỹ thông qua việc ngăn cản quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng quan hệ quốc tế Nga, diễn ra ở thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Lavrov cho biết: "Gần đây, rõ ràng có một sự lựa chọn đã được đưa ra nhằm thúc đẩy các hành động đẩy lùi nước Nga. Mỹ và Liên minh châu Âu đang cố gắng tăng cường quan hệ với các đối tác nhằm buộc Nga phải chấp nhận rằng lợi ích của Nga bị xâm phạm. Sự lựa chọn đó đã được đưa ra từ lâu trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine”.

Phát biểu trên của ông Lavrov nhằm đáp lại việc Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đang có chuyến công du châu Âu nhằm vận động các nước đồng minh thống nhất lập trường chung đối với Nga liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Obama đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko tại Ba Lan, trong đó đề xuất hỗ trợ về tài chính và an ninh cho Kiev. Tổng thống Mỹ cũng cam kết bảo vệ các đồng minh ở Trung và Đông Âu trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khuôn khổ chuyến thăm châu Âu, ông Obama dự hội nghị cấp cao nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra trong hai ngày 4 và 5/6. Chủ đề chính của hội nghị là cuộc khủng hoảng Ukraine và khả năng áp đặt các biện pháp tăng cường trừng phạt Nga liên quan cuộc khủng hoảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên