Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá và các chế phẩm từ cá không chỉ giúp cải thiện chức năng nhận thức mà còn giúp giảm nguy cơ bị các rối loạn tâm thần, bệnh tim.

Cá cũng giúp cải thiện hoạt động của insulin, qua đó giảm thiểu nguy cơ bị tiểu đường.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) rút ra kết luận trên sau 21 cuộc nghiên cứu liên quan tới gần 200.000 người. Nhóm nghiên cứu nhận thấy a xít béo không bão hòa đa - có nhiều trong cá - giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và ngăn ngừa các bệnh như chứng mất trí và bệnh alzheimer (một dạng bệnh mất trí).
“Ăn cá hỗ trợ xây dựng hệ thần kinh, giữ cho trái tim khỏe mạnh và góp phần tái thiết các tế bào máu”, theo Hãng tin Times News Network dẫn lời bác sĩ Anoop Misra thuộc Bệnh viện Fortis (Ấn Độ)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dinh dưỡng cho người suy nhược thần kinh
Dinh dưỡng cho người suy nhược thần kinh

Nếu bạn cảm thấy mình có những biểu hiện như hay lo lắng, hay chán nản mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ,... chính là dấu hiệu thần kinh não bộ.

Dinh dưỡng cho người suy nhược thần kinh

Dinh dưỡng cho người suy nhược thần kinh

Nếu bạn cảm thấy mình có những biểu hiện như hay lo lắng, hay chán nản mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ,... chính là dấu hiệu thần kinh não bộ.

Ra mắt sách “The Lancet- Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”
Ra mắt sách “The Lancet- Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

VOV.VN - Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Ra mắt sách “The Lancet- Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

Ra mắt sách “The Lancet- Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

VOV.VN - Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích cho các bác sĩ chuyên khoa thần kinh trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.

Clip: Ra mắt sách “Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”
Clip: Ra mắt sách “Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

Cuốn sách “The Lancet – Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”​​ do  PGS TS Nguyễn Đạt Anh, Trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu - Chống độc (Trường Đại học Y Hà Nội); Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) và Giáo sư Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam đồng chủ biên bản dịch tiếng Việt đã chính thức ra mắt tối 27/3, tại Hà Nội. Đây là cuốn sách có ý nghĩa thứ 10 trong tủ sách A9 – Bệnh viện Bạch Mai.

Clip: Ra mắt sách “Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

Clip: Ra mắt sách “Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”

Cuốn sách “The Lancet – Tiếp cận xử trí trong thần kinh học”​​ do  PGS TS Nguyễn Đạt Anh, Trưởng Bộ môn Hồi sức Cấp cứu - Chống độc (Trường Đại học Y Hà Nội); Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) và Giáo sư Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam đồng chủ biên bản dịch tiếng Việt đã chính thức ra mắt tối 27/3, tại Hà Nội. Đây là cuốn sách có ý nghĩa thứ 10 trong tủ sách A9 – Bệnh viện Bạch Mai.

Quần bó có thể gây tổn thương cơ và thần kinh
Quần bó có thể gây tổn thương cơ và thần kinh

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Adelaide, Australia đã báo cáo về trường hợp một phụ nữ 35 tuổi không thể đứng dậy nổi vì quần bó quá chật

Quần bó có thể gây tổn thương cơ và thần kinh

Quần bó có thể gây tổn thương cơ và thần kinh

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Adelaide, Australia đã báo cáo về trường hợp một phụ nữ 35 tuổi không thể đứng dậy nổi vì quần bó quá chật