Ăn nhiều đường dễ đau tim

TS Richard Rainbow  cho biết: các mạch máu co rất mạnh khi nồng độ glucose trong máu gia tăng hơn mức “sinh lý bình thường.

TS Richard Rainbow và cộng sự tại Khoa Tim mạch thuộc ĐH Leicester (Anh quốc) cho biết các mạch máu co rất mạnh khi nồng độ glucose trong máu gia tăng hơn mức “sinh lý bình thường”.

Các mạch máu co lại và giãn ra để điều chỉnh huyết áp. Càng co nhiều huyết áp càng tăng cao. Dùng điện cơ đồ và điện sinh lý để xem tác động của glucose trên tế bào cơ thành động mạch, họ đã biết được cơ chế kiểm soát sự co hẹp của các mạch máu.

Các cơn đau tim xảy ra khi một động mạch vành (cung cấp máu cùng chất dinh dưỡng và ôxy cho cơ tim) bị nghẽn. Lượng glucose tăng cao vào thời điểm cơn đau tim xuất hiện khiến cho hiện tượng tắc nghẽn nặng nề hơn vì gây co mạch máu, dẫn đến nguy cơ xuất hiện biến chứng cao hơn.

Lượng glucose tăng cao trong máu làm thay đổi trạng thái của các mạch máu, khiến chúng co lại nhiều hơn mức bình thường. Điều này dẫn đến tăng huyết áp hoặc làm giảm lượng máu đến các tạng phủ quan trọng trong cơ thể.

Đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy bằng chứng rõ rệt về sự co mạch máu khi có sự gia tăng glucose trong máu. Nhiều người bị cơn đau tim sẽ có glucose máu tăng cao do “đáp ứng stress”, nghĩa là ngay cả bệnh nhân đó không bị đái tháo đường cũng có thể bị tăng đường máu trong thời gian bị cơn đau tim hành hạ.

Nhóm các nhà nghiên cứu trên đã có một thời gian nghiên cứu hậu quả của glucose trên hệ tim mạch, chức năng tim cũng như trong bệnh đái tháo đường. 

Nghiên cứu năm 2010 cho thấy nồng độ glucose máu tăng cao do bất kỳ nguyên nhân nào (không phải đái tháo đường) là “tiên lượng xấu” về một cơn đau tim xuất hiện sau đó. 

Trong một nghiên cứu năm 2014, glucose làm tổn thương trầm trọng chức năng của tim, như gây loạn nhịp và loại bỏ các cơ chế bảo vệ nội tại của tim khi bị stress. Tăng đường máu đến mức bệnh lý gây ra những thay đổi rõ rệt ở mạch máu bình thường và cơ tim, đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị.

Từ các nghiên cứu trên, có thể dùng một protein kích khởi, có tên là PKC, để ngăn chặn sự co mạch máu và cải thiện chất lượng điều trị cho bệnh nhân đau tim do tăng cao glucose máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều trị thành công 2 ca bệnh tim phức tạp
Điều trị thành công 2 ca bệnh tim phức tạp

VOV.VN - Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp can thiệp mạch vành qua da, một trong các phương pháp chính để tái thông mạch vành.

Điều trị thành công 2 ca bệnh tim phức tạp

Điều trị thành công 2 ca bệnh tim phức tạp

VOV.VN - Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp can thiệp mạch vành qua da, một trong các phương pháp chính để tái thông mạch vành.

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp sốc sốt xuất huyết ở trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh
Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

VOV.VN -Khi bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, điều tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng hợp lý.

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

Những loại thực phẩm người tiểu đường cần tránh

VOV.VN -Khi bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, điều tốt nhất để giữ gìn sức khỏe là phải tuân thủ theo một chế độ ăn kiêng hợp lý.

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp
Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Cứu sống 2 chị em ruột cùng bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp

VOV.VN - Hai cháu bé Nguyễn Thị Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Ngọc Thảo, quê ở Long An đều bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

VOV.VN - Trong đó có đến 50% trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ chào đời mắc bệnh tim

VOV.VN - Trong đó có đến 50% trường hợp trẻ mắc bệnh tim cần phải can thiệp về y tế nếu muốn duy trì sự sống.

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường
Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

VOV.VN - Nhiều loại thực phẩm như cá hồi, bí đỏ, bông cải xanh... là thực phẩm cực tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường.

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

Siêu thực phẩm cho bệnh nhân tiểu đường

VOV.VN - Nhiều loại thực phẩm như cá hồi, bí đỏ, bông cải xanh... là thực phẩm cực tốt trong việc hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường.

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường
Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá và các chế phẩm từ cá không chỉ giúp cải thiện chức năng nhận thức mà còn giúp giảm nguy cơ bị các rối loạn tâm thần, bệnh tim.

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá ngừa bệnh thần kinh, tiểu đường

Ăn cá và các chế phẩm từ cá không chỉ giúp cải thiện chức năng nhận thức mà còn giúp giảm nguy cơ bị các rối loạn tâm thần, bệnh tim.