Nghệ An ra quân tăng cường các biện pháp chống đuối nước cho trẻ

VOV.VN -Hôm nay (26/5) tại Nghệ An diễn ra lễ phát động tăng cường các biện pháp chống đuối nước cho lực lượng của 10 huyện, thành, thị của địa phương.

Tại lễ phát động, các lực lượng đã được tiếp cận kĩ năng tập luyện môn bơi, lội cũng như các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền trong toàn dân về tích cực tập bơi, cảnh báo những vùng nguy hiểm chống đuối nước cho trẻ.

Lễ phát động được tổ chức tại huyện Yên Thành.

“Các bậc phụ huynh cũng phải tham gia chương trình dạy bơi và học bơi cho trẻ. Từ chỗ đó làm thế nào nắm được nguy cơ dẫn đến đuối nước, từ đó phải phòng tránh như thế nào; kĩ năng phòng tránh và đồng thời bố mẹ cũng phải biết cách phòng tránh và khuyên bảo con cái, từ đó cả gia đình cùng với trẻ, cùng với xã hội, cùng cấp ủy chính quyền và các đoàn thể chúng ta vào cuộc chống đuối nước cho trẻ”, ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Nghệ An cho biết.

Nhân dịp này, hơn 500 em học sinh đến từ Trường Tiểu học cơ sở Bạch Liêu và Tiểu học thị trấn Yên Thành đã được nghe phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và tham gia các trò chơi thực hành các kỹ năng chống đuối nước và sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Anh Lê Thanh Hải, Bí thư Đoàn xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc cho biết:“Các bậc cha mẹ cũng nên quan tâm để cho các em trong độ tuổi thiếu niên nhi đồng được tiếp xúc và được học tập ở các trung tâm giáo dục về kĩ năng bơi, đặc biệt lực lượng nòng cốt là Đoàn thanh niên, phải thường xuyên có những buổi tuyên truyền, hướng dẫn, đặc biệt quan tâm giáo dục kĩ năng sống rồi kĩ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em trên địa bàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học
Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

Hà Nội phổ cập dạy bơi cho học sinh Tiểu học

VOV.VN -Nhằm giảm tình trạng trẻ bị đuối nước, Hà Nội đang cố gắng nhân rộng việc dạy bơi cho học sinh Tiểu học ở các quận, huyện.

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ
Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

VOV.VN - Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện cho trẻ em vùng rốn lũ ở Quảng Trị. 

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

Hình ảnh Quảng Trị ngăn sông dạy bơi cho trẻ em vùng rốn lũ

VOV.VN - Hồ bơi là những khúc sông cạn, đoạn mương thủy lợi được ngăn lại đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện cho trẻ em vùng rốn lũ ở Quảng Trị. 

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?
Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

VOV.VN -Đề án dạy bơi cho trẻ em trong trường học không phê duyệt được, tuy nhiên có nhiều cách giúp trẻ khỏi đuối nước, không nhất thiết phải có bể bơi.

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

Tại sao đề án dạy bơi cho trẻ trong nhà trường không được phê duyệt?

VOV.VN -Đề án dạy bơi cho trẻ em trong trường học không phê duyệt được, tuy nhiên có nhiều cách giúp trẻ khỏi đuối nước, không nhất thiết phải có bể bơi.

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh
Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 17 ngàn học sinh tiểu học được học bơi tại 50 hồ bơi công cộng.

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

Đà Nẵng xã hội hóa việc dạy bơi cho học sinh

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 17 ngàn học sinh tiểu học được học bơi tại 50 hồ bơi công cộng.