1 nạn nhân vụ sập sàn bê tông ở Thái Nguyên tử vong

(VOV) -1 trong số 4 công nhân bị thương do sập sàn bê tông tại công trình xây dựng chợ Đồng Quang đã tử vong.

Liên quan đến 2 vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra tại Thái Nguyên, ngày 19/1, bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thái Nguyên cho biết, 1 trong số 4 công nhân bị thương do sập sàn bê tông tại công trình xây dựng chợ Đồng Quang đã tử vong; 3 người khác đã bình phục và xuất viện. Còn 48 người bị thương trong vụ tai nạn xây nhà thờ tại huyện Đồng Hỷ vẫn đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Ngay sau khi xảy ra các vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể kịp thời hỗ trợ người bị nạn. Theo đó, Công ty thi công xây dựng chợ Đồng Quang hỗ trợ 3 nạn nhân bị thương 2 triệu đồng một người, hỗ trợ 35 triệu đồng với gia đình nạn nhân bị thiệt mạng.

Đối với vụ tai nạn tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm vì đây là công trình hoàn thầu, do người dân tự làm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Hội chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ mỗi người bị thương 3,5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 11,5 triệu đồng.

Sau 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh việc đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập giàn giáo nhà thờ ở Thái Nguyên qua lời nạn nhân
Vụ sập giàn giáo nhà thờ ở Thái Nguyên qua lời nạn nhân

“Tiếng kêu rắc rắc phát ra từ các cột chống, sau đó toàn bộ trần nhà đổ sập xuống, nhiều người ngã lăn lóc dưới đất”…

Vụ sập giàn giáo nhà thờ ở Thái Nguyên qua lời nạn nhân

Vụ sập giàn giáo nhà thờ ở Thái Nguyên qua lời nạn nhân

“Tiếng kêu rắc rắc phát ra từ các cột chống, sau đó toàn bộ trần nhà đổ sập xuống, nhiều người ngã lăn lóc dưới đất”…

Vụ sập mái nhà thờ ở Thái Nguyên: Kiểm tra hiện trường
Vụ sập mái nhà thờ ở Thái Nguyên: Kiểm tra hiện trường

Phần bê tông bị đổ xuống sàn đã đông cứng, nên lực lượng thu dọn phải dùng khoan mới lấy được bê tông ra khỏi mặt sàn.

Vụ sập mái nhà thờ ở Thái Nguyên: Kiểm tra hiện trường

Vụ sập mái nhà thờ ở Thái Nguyên: Kiểm tra hiện trường

Phần bê tông bị đổ xuống sàn đã đông cứng, nên lực lượng thu dọn phải dùng khoan mới lấy được bê tông ra khỏi mặt sàn.