1 người chết do tai nạn lao động ở Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm

VOV.VN - Đây là vụ tai nạn thứ 2 gây chết người tại cơ sở này.

Ngày 18/5, Công an xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết: hồ sơ vụ tai nạn lao động tại nhà máy đóng tàu Đồng Tâm làm chết 1 công nhân đã chuyển về Công an huyện Châu Thành thụ lý, điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Đây là vụ tai nạn thứ 2 gây chết người tại cơ sở này.

Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm- nơi xảy ra vụ tai nạn chết người
Khoảng 16h30 ngày 16/5, công nhân Lê Hoàng Phi Lâm (32 tuổi), ngụ ấp Điền Mỹ, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đang lắp ráp tôn để phục vụ cho việc đóng chiếc sà lan 3.000 tấn tại Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) bất ngờ bị trượt chân té ngã.

Anh rơi từ độ cao 2,5 m xuống, chấn thương nặng phần đầu, gây bất tỉnh. Khi sự cố xảy ra, anh Lê Hoàng Phi Lâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 120 và đã tử vong  sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã đến khám hiện trường, khám nghiệm thi thể, kết luật anh Lê Hoàng Phi Lâm tử vong do chấn thương sọ não và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng.

Phía Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm đã vận động cán bộ, nhân viên và chủ sà lan hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 60 triệu đồng; đồng thời cử đoàn đến chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình anh Lê Hoàng phi Lâm.

Trước đó, tại nhà máy đóng tàu Đồng Tâm đã xảy ra vụ tại nạn do điện giật làm 1 công nhân tử vong. Ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Nhà máy đóng tàu Đồng Tâm cho biết: Trường hợp công nhân vừa tử vong là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động. Ông Nguyễn Đức Hùng nói: “Tôi luôn nhắc nhờ anh em về an toàn lao động. Đôi khi cũng có anh em không thao tác đúng quy trình nên dễ xảy ra tai nạn lao động. Giải pháp an toàn lao động đã có quy định để các anh em thực hiện công việc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm
Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, cũng có một số ít vụ được đưa ra truy tố nhưng hiệu quả pháp lý không cao, không đủ tính răn đe.

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

Tai nạn lao động: Quá ít chủ sử dụng lao động bị truy cứu trách nhiệm

VOV.VN - Theo ĐBQH Bùi Sỹ Lợi, cũng có một số ít vụ được đưa ra truy tố nhưng hiệu quả pháp lý không cao, không đủ tính răn đe.

Chi cho người bị tai nạn lao động sẽ tăng hơn
Chi cho người bị tai nạn lao động sẽ tăng hơn

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Chính phủ sẽ tính toán kỹ phương án đóng – hưởng, bảo đảm quyền lợi người lao động. 

Chi cho người bị tai nạn lao động sẽ tăng hơn

Chi cho người bị tai nạn lao động sẽ tăng hơn

VOV.VN - Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Chính phủ sẽ tính toán kỹ phương án đóng – hưởng, bảo đảm quyền lợi người lao động. 

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động

VOV.VN - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á cho rằng: phần lớn các vụ tại nạn lao động có nguyên nhân từ người sử dụng lao động và bản thân người lao động.