1 trẻ chết bất thường ở trường mầm non

Sau giờ ngủ trưa, cô giáo đánh thức cháu Phúc dậy nhưng cháu vẫn nằm bất động, tay chân lạnh ngắt.

Chiều 6/5, Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác nhận cháu Huỳnh Nguyễn Gia Phúc (4 tuổi) chuyển đến từ Trường mầm non Họa Mi ở thị trấn Bến Lức đã tử vong tại trường.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã vào cuộc, tiến hành giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân. Các mẫu thức ăn của nhà trường trong ngày cũng đã được thu giữ để xét nghiệm.

Thông tin ban đầu cho biết, sau buổi ăn trưa 6/5, cô giáo chủ nhiệm lớp cho trẻ trong lớp ngủ. Khoảng 13h30 cô đánh thức trẻ để học buổi chiều, nhưng Phúc vẫn nằm bất động. Cô đánh thức Phúc thì phát hiện cháu tím tái, tay chân lạnh ngắt. Nhà trường đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu lúc 14h30 nhưng Phúc đã tử vong trước đó./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trẻ chết ngạt trong chậu nước ở nhà trẻ tư
Một trẻ chết ngạt trong chậu nước ở nhà trẻ tư

Khoảng 8h ngày 27/2, tại nhà trẻ mầm non tư nhân Ánh Dương (xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra vụ đuối nước.

Một trẻ chết ngạt trong chậu nước ở nhà trẻ tư

Một trẻ chết ngạt trong chậu nước ở nhà trẻ tư

Khoảng 8h ngày 27/2, tại nhà trẻ mầm non tư nhân Ánh Dương (xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra vụ đuối nước.

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?
3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

(VOV) -Theo các chuyên gia về vaccine, việc 3 trong số 65 trẻ sau tiêm chủng bị tử vong trong một xã là một tỷ lệ bất thường.

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

3 trẻ chết bất thường sau tiêm chủng: Tại thuốc hay tại ai?

(VOV) -Theo các chuyên gia về vaccine, việc 3 trong số 65 trẻ sau tiêm chủng bị tử vong trong một xã là một tỷ lệ bất thường.