Iran cảnh báo Mỹ “sẽ phải hối tiếc” nếu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN -Tổng thống Iran cảnh báo, nếu Mỹ thực sự rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được tại Vienna (Áo), sự đáp trả của Iran sẽ vượt xa tưởng tượng của Mỹ.

Trong một phát biểu được truyền hình trực tiếp nhân Ngày Công nghệ hạt nhân quốc gia, Tổng thống Iran Rohani khẳng định, Iran sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân song nếu Mỹ rút khỏi văn kiện, nước này chắc chắn sẽ phải hối tiếc. Sự đáp trả của Iran sẽ mạnh hơn những gì người Mỹ nghĩ và sẽ được đưa ra trong chưa đầy một tuần.

Tổng thống Iran Rohani. (Nguồn: IFPnews)

Thỏa thuận hạt nhân Iran, hay cụ thể là Kế hoạch hành động chung toàn diện, đạt được năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) tạo khuôn khổ cho các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lại nhận được sự dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump, lên nắm quyền hồi đầu năm ngoái lại coi đây là một “thỏa thuận tồi tệ nhất” mà nước Mỹ từng tham gia ký kết và ra tối hậu thư cho các đối tác trong Liên minh châu Âu phải sửa chữa văn kiện này từ nay đến ngày 12/05, nếu không Mỹ sẽ từ chối gia hạn việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa hồi giáo Iran.

Iran cũng từng cảnh báo, trong trường hợp thỏa thuận  hạt nhân đổ vỡ, nước này sẽ phát triển chương trình hạt nhân ở cấp độ cao hơn so với thời điểm ký văn kiện hồi tháng 7/2015.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Rohani cũng tiết lộ phần nào những thành tựu hạt nhân của Iran, đồng thời nhấn mạnh, nước này sẵn sàng cho  mọi kịch bản, kể cả việc thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện mà không có Mỹ.

Theo một tài liệu mà Hãng tin Reuters của Anh có được hồi giữa tháng 3 vừa qua, Pháp, Anh và Đức đã đề nghị các đối tác châu Âu thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các hoạt động tên lửa đạn đạo, cũng như vai trò của Iran tại Syria nhằm thuyết phục Mỹ duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Theo Tổng thống Rohani, chương trình tên lửa của Iran chỉ thuần túy vì mục đích phòng vệ và Iran sẽ sản xuất mọi loại vũ khí cần thiết để bảo vệ đất nước tại một khu vực nhiều bất ổn như Trung Đông. Tuy nhiên, Iran sẽ không sử dụng vũ khí của mình để chống lại các nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc tấn công các trung tâm dữ liệu của Iran là người Mỹ?
Tin tặc tấn công các trung tâm dữ liệu của Iran là người Mỹ?

VOV.VN - Bộ Công nghệ Thông tin Iran ngày 7/4 cho biết, tin tặc đã tấn công mạng lưới tin học của một số nước, trong đó có các trung tâm dữ liệu của Iran.

Tin tặc tấn công các trung tâm dữ liệu của Iran là người Mỹ?

Tin tặc tấn công các trung tâm dữ liệu của Iran là người Mỹ?

VOV.VN - Bộ Công nghệ Thông tin Iran ngày 7/4 cho biết, tin tặc đã tấn công mạng lưới tin học của một số nước, trong đó có các trung tâm dữ liệu của Iran.

Ảnh: Sức mạnh trực thăng Shahed 285 của Iran
Ảnh: Sức mạnh trực thăng Shahed 285 của Iran

VOV.VN - Trực thăng Shahed 285 là loại trực thăng tấn công do Iran tự chế tạo với nhiều tính năng ưu việt.

Ảnh: Sức mạnh trực thăng Shahed 285 của Iran

Ảnh: Sức mạnh trực thăng Shahed 285 của Iran

VOV.VN - Trực thăng Shahed 285 là loại trực thăng tấn công do Iran tự chế tạo với nhiều tính năng ưu việt.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị các điều kiện để những người Syria được hồi hương.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cam kết một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Syria

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran cũng khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị các điều kiện để những người Syria được hồi hương.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt
Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

VOV.VN - Iran chắc chắn sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với các nước phương Tây năm 2015 nếu bị Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nếu bị tái áp đặt trừng phạt

VOV.VN - Iran chắc chắn sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với các nước phương Tây năm 2015 nếu bị Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt.