Tổng thống Trump coi đàm phán với Triều Tiên như nấu món gà tây

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa so sánh việc đàm phán dỡ bỏ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên với việc nấu gà tây. Ông nói, không thể vội được.

Phát biểu tối muộn 27/6 (theo giờ Mỹ) tại Fargo, bang Bắc Dakota (Mỹ), ông Trump ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đem lại cam kết về việc “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap News.

Tổng thống Mỹ Trump nói về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên: “Chúng ta đã suýt xảy ra chiến tranh với họ. Chúng ta có thể mất 30 triệu, 50 triệu người... Rồi tôi có cuộc gặp này. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chúng tôi có sự đồng cảm lớn”.

Trong khi đó, giới phê bình cho rằng hội nghị thượng đỉnh nói trên thiếu các chi tiết về cách thức và thời gian Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang chỉ đạo các cuộc thương thuyết để hiện thực hóa Thỏa thuận Trump-Kim đạt được sau hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử. Tờ Financial Times cho biết Ngoại trưởng Pompeo sẽ đi Bình Nhưỡng vào tuần tới.

Tổng thống Trump nói tiếp: “Hiện giờ chúng tôi vẫn đang trong công đoạn nấu nướng. Các vị rồi sẽ được hài lòng. Nhưng mà dục tốc bất đạt. Quý vị thấy đấy, đang nấu gà tây mà vội đưa gà ra khỏi lò thì làm sao mà chín tới và thơm ngon được cơ chứ. Càng kiên trì, kết quả càng tốt”.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi phi hạt nhân hóa nhanh chóng. Nhưng Triều Tiên kiên trì quan điểm tiến hành việc này theo từng giai đoạn và đồng bộ, cùng với các nhượng bộ từ phía Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Vì sao Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa?
Vì sao Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Mỹ sẽ không có lộ trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên dù trước đó có thông tin rằng Washington sẽ sớm công bố lộ trình kèm “yêu cầu cụ thể”.

Vì sao Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

Vì sao Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa?

VOV.VN - Mỹ sẽ không có lộ trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên dù trước đó có thông tin rằng Washington sẽ sớm công bố lộ trình kèm “yêu cầu cụ thể”.

Nhật Bản sẽ thảo luận với IAEA về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Nhật Bản sẽ thảo luận với IAEA về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono  có kế hoạch gặp Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano để bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Nhật Bản sẽ thảo luận với IAEA về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Nhật Bản sẽ thảo luận với IAEA về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono  có kế hoạch gặp Tổng Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano để bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/6 cho biết ông sẽ không áp đặt một khung thời gian đối với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/6 cho biết ông sẽ không áp đặt một khung thời gian đối với các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”
“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/6 bày tỏ tin tưởng rằng Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa.

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

“Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/6 bày tỏ tin tưởng rằng Triều Tiên hiểu rõ phạm vi yêu cầu của Mỹ về phi hạt nhân hóa.