12 nạn nhân vụ sập hầm phục hồi sau 1 ngày chăm sóc đặc biệt

Các nạn nhân được giải cứu khỏi hầm thủy điện sập đã bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại.

Chiều 20/12, bác sĩ Nguyễn Bá Hy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau một ngày được chăm sóc đặc biệt sức khỏe của 12 công nhân bị nạn vừa được giải cứu khỏi hầm thủy điện Đa Dâng – Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã ổn định và bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại.

Nạn nhân Nhữ Văn Trường, 28 tuổi, quê Hà Nam đang được chăm sóc y tế. Ảnh: Ly Kha – Đặng Tuấn- TTXVN.

 

Theo bác sĩ Hy, ngay sau khi được giải cứu khỏi đường hầm bị sập và đưa về bệnh viện, tất cả 12 công nhân đã được chăm sóc đặc biệt để giúp hồi phục. Các nạn nhân đã được chụp X-quang kiểm tra tổng quát sức khỏe, được ăn uống với chế độ dinh dưỡng đặc biệt và “điện giải đồ” do cơ thể của họ bị mất quá nhiều nước. Đồng thời, các bác sĩ tâm lý đến từ Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi, chăm sóc, động viên giúp họ ổn định tâm lý sau khi đã trải qua 81 giờ đồng hồ bị mắc kẹt trong đường hầm tối ngập với nhiều âu lo, hoảng sợ.  

Sau một ngày chăm sóc, hiện sức khỏe, tâm lý của 11 nam công nhân đã tốt, sinh hoạt cơ bản trở lại bình thường, các anh em thường xuyên trò chuyện, trao đổi với nhau, với người thân. Hiện bệnh viện tiếp tục giữ ấm thân nhiệt cho họ bằng máy sưởi ấm. Riêng trường hợp của chị Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi, quê Nghệ An) là nạn nhân nữ duy nhất, sau khi được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, được truyền dịch và có chuyên gia tâm lý túc trực bên cạnh, đến chiều 20/12 đã được chuyển xuống Khoa Nội để tiếp tục được điều trị với 11 công nhân còn lại. 

Nạn nhân đầu tiên được đưa về Bệnh viên đa khoa tỉnh Lâm Đồng là Hoàng Văn Sơn, 24 tuổi, quê Ý Yên, Nam Định đã tươi vui trở lại. Ảnh: Ly Kha – Đặng Tuấn- TTXVN.

Sau gần 81 giờ sống trong điều kiện khắc nghiệt nên hầu hết các công nhân bị nạn đã được cách ly theo dõi các bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ Hy cho biết thêm, qua theo dõi, thăm khám cho thấy các công nhân không bị bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các công nhân. 

Trong ngày 20/12, nhiều đoàn công tác của các cơ quan, ban ngành và tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 12 công nhân. Nhiều cá nhân, tổ chức cũng đã trao tiền hỗ trợ các công nhân bị nạn và chúc các công nhân sớm hồi phục sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 tuyến tiếp cận nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện
3 tuyến tiếp cận nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện

VOV.VN -Công binh mở thêm một tuyến đường đi theo ngách bên trái của hầm để phòng khi tuyến bên phải gặp sự cố. Ngoài ra, một tuyến nữa được khoan từ trên nóc hầm xuống. 

3 tuyến tiếp cận nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện

3 tuyến tiếp cận nạn nhân bị kẹt trong hầm thủy điện

VOV.VN -Công binh mở thêm một tuyến đường đi theo ngách bên trái của hầm để phòng khi tuyến bên phải gặp sự cố. Ngoài ra, một tuyến nữa được khoan từ trên nóc hầm xuống. 

Huy động 12 máy thở ứng cứu nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện
Huy động 12 máy thở ứng cứu nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện

VOV.VN - Nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe của nạn nhân hiện nay là có thể thiếu ô xy để thở và mắc bệnh viêm phổi do nhiễm lạnh.

Huy động 12 máy thở ứng cứu nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện

Huy động 12 máy thở ứng cứu nạn nhân vụ sập đường hầm thủy điện

VOV.VN - Nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe của nạn nhân hiện nay là có thể thiếu ô xy để thở và mắc bệnh viêm phổi do nhiễm lạnh.

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới
Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ    

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

Vụ sập hầm thủy điện: Kẹt mũi khoan từ nóc hầm, mở thêm các tuyến mới

VOV.VN -Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ    

Cứu hộ tiếp tục đào hầm cứu công nhân trong hầm thủy điện
Cứu hộ tiếp tục đào hầm cứu công nhân trong hầm thủy điện

Sáng nay, các lực lượng đang đào tiếp đường hầm cứu hộ vòng tránh qua đoạn hầm bị sập.

Cứu hộ tiếp tục đào hầm cứu công nhân trong hầm thủy điện

Cứu hộ tiếp tục đào hầm cứu công nhân trong hầm thủy điện

Sáng nay, các lực lượng đang đào tiếp đường hầm cứu hộ vòng tránh qua đoạn hầm bị sập.

Giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện
Giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện

VOV.VN -Bản tin thời sự chiều nay (19/12) có các nội dung đáng chú ý sau:

Giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện

Giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện

VOV.VN -Bản tin thời sự chiều nay (19/12) có các nội dung đáng chú ý sau:

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện
Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

VOV.VN - Hạnh phúc vỡ òa khi toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng) được giải cứu an toàn vào chiều 19/12.

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

Hơn 80 giờ nỗ lực giải cứu 12 công nhân trong hầm thủy điện

VOV.VN - Hạnh phúc vỡ òa khi toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (Lâm Đồng) được giải cứu an toàn vào chiều 19/12.

Thủ tướng gửi thư khen ngợi lực lượng cứu hộ vụ sập hầm thủy điện
Thủ tướng gửi thư khen ngợi lực lượng cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có thư khen ngợi lực lượng cứu hộ ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Bangkok chiều tối nay (19/12).

Thủ tướng gửi thư khen ngợi lực lượng cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

Thủ tướng gửi thư khen ngợi lực lượng cứu hộ vụ sập hầm thủy điện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có thư khen ngợi lực lượng cứu hộ ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Bangkok chiều tối nay (19/12).