13 ngư dân Bình Thuận đã được cứu sống vào bờ

VOV.VN - Chiều tối nay (9/7), lực lượng cứu nạn đã đưa được 13 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn, 6 người còn lại vẫn còn mất tích.

Sau khi nghe tin lực lượng cứu nạn tỉnh Bình Thuận đang ứng cứu, đưa các ngư dân vào bờ, trong chiều nay người nhà của các ngư dân cũng như đông đảo người dân Phan Thiết tập trung về cửa biển Phú Hài để theo dõi thông tin của các ngư dân tàu BTh 96984Ts gặp nạn.

Đông đảo người dân Phan Thiết và người nhà của các nạn nhân tập trung ở cửa biển Phú Hài chờ tin 13 ngư dân được cứu sống đưa vào bờ

Ông Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn và đón các ngư dân may mắn được cứu sống trở vào. Lực lượng Biên Phòng, Công an, Quân sự và các cơ quan liên quan được tăng cường nhằm đảm bảo tốt công tác cấp cứu.

Khoảng 18h, chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân Bình Thuận đã chuyển 13 ngư dân vào tới cửa biển Phú Hài. Do nước triều xuống, tàu lớn không vào được, lực lượng cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã dùng một ghe nhỏ của ngư dân và một ca nô của Bộ đội Biên phòng trung chuyển các ngư dân qua cửa biển, tiến vào bờ đê đường Hiền Vương, phường Thanh Hải. Hầu hết các ngư dân đã mệt lả sau nhiều giờ chống chọi với sóng biển. Họ được các chiến sĩ bộ đội biên phòng dìu và cáng lên bờ đê. 

Khoảng 6 giờ chiều, 13 ngư dân được cứu sống đưa vào cửa biển Phú Hài, trong khi đó còn 6 người đang còn mất tích

Xe cứu thương nhanh chóng đưa các ngư dân nói trên vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận theo dõi tình hình sức khỏe và cứu chữa kịp thời.

Một trong số 13 ngư dân được đưa vào bờ cấp cứu

Ông Huỳnh Quang Huy – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết, khi tàu bị chìm, các ngư dân đã bám vào các thanh tre cội chà có sẵn trên tàu để chống chọi với sóng dữ. Trong số đó, 13 ngư dân được các tàu cá và lực lượng cứu nạn vớt lên, tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu, đưa vào bờ.

Lực lượng tàu Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển cùng 15 tàu cá của ngư dân địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 ngư dân còn lại. Ông Lê Tiến Phương – chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nói: “Bằng mọi giá, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận phải tìm kiếm các ngư dân đang còn mất tích. Chúng ta hy vọng còn có người sống sót, nên việc cứu nạn cần phải tiếp tục tiến hành, không thể dừng lại”.

Ông Lê Tiến Phương (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) nói với người nhà nạn nhân về quyết tâm tìm kiếm cứu nạn của địa phương

Trước đó, vào chiều 8/7, tàu cá mang biển số BTh 96984Ts có công suất 380 CV do ông Bùi Văn Toàn (42 tuổi, ở phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết) làm chủ. Tàu hành nghề vây rút chì, cội chà. Đi trên tàu có 19 thuyền viên. Đang trên đường ra biển thì bị sóng lớn đánh chìm tại toạ độ 10o28’30" N – 108o06’30" E, cách mũi Điện - Kê Gà 26 hải lý về hướng Nam, gió trên biển tại thời điểm đó cấp 6 và giật trên cấp 6. Sau khi tiếp nhận thông tin, tỉnh Bình Thuận đã tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Trung Quốc cung cấp vị trí tọa độ, lý do bắt giữ tàu cá VN
Yêu cầu Trung Quốc cung cấp vị trí tọa độ, lý do bắt giữ tàu cá VN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho Việt Nam lý do bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi

Yêu cầu Trung Quốc cung cấp vị trí tọa độ, lý do bắt giữ tàu cá VN

Yêu cầu Trung Quốc cung cấp vị trí tọa độ, lý do bắt giữ tàu cá VN

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho Việt Nam lý do bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi

1 tàu cá bùng cháy dữ dội, thiệt hại gần 4 tỷ đồng
1 tàu cá bùng cháy dữ dội, thiệt hại gần 4 tỷ đồng

VOV.VN -Khoảng 1h ngày 9/7, tàu cá QNa 91694-TS, công suất 600CV của ông Phạm Việt (trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bốc cháy dữ dội.

1 tàu cá bùng cháy dữ dội, thiệt hại gần 4 tỷ đồng

1 tàu cá bùng cháy dữ dội, thiệt hại gần 4 tỷ đồng

VOV.VN -Khoảng 1h ngày 9/7, tàu cá QNa 91694-TS, công suất 600CV của ông Phạm Việt (trú thôn Hòa An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bốc cháy dữ dội.

Đại gia mua 100 tàu cá: “Thành công ở quyết tâm và chữ tín”
Đại gia mua 100 tàu cá: “Thành công ở quyết tâm và chữ tín”

VOV.VN - Ý tưởng sắm trực thăng, tàu thủy ra Hoàng Sa đánh bắt thủy sản của Công ty Đức Khải thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của một doanh nhân yêu nước.

Đại gia mua 100 tàu cá: “Thành công ở quyết tâm và chữ tín”

Đại gia mua 100 tàu cá: “Thành công ở quyết tâm và chữ tín”

VOV.VN - Ý tưởng sắm trực thăng, tàu thủy ra Hoàng Sa đánh bắt thủy sản của Công ty Đức Khải thể hiện tấm lòng, trách nhiệm của một doanh nhân yêu nước.

Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị thủ tục kiện tàu cá Trung Quốc
Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị thủ tục kiện tàu cá Trung Quốc

VOV.VN -Bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chủ tàu cá ĐNa-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã nhờ luật sư giúp bà khởi kiện.

Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị thủ tục kiện tàu cá Trung Quốc

Ngư dân Đà Nẵng chuẩn bị thủ tục kiện tàu cá Trung Quốc

VOV.VN -Bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chủ tàu cá ĐNa-90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đã nhờ luật sư giúp bà khởi kiện.