15% cặp vợ chồng bị hiếm muộn

Tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ cùng chiếm gần 40%, còn lại 10% là do cả 2 vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân.

Đó là thông tin vừa được đưa ra tại Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần thứ 2, do Bộ Y tế tổ chức. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 10 - 15% dân số trong độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn.

Tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ cùng chiếm gần 40%, còn lại 10% là do cả 2 vợ chồng và 10% không rõ nguyên nhân. Cũng theo ông Nguyễn Viết Tiến, chương trình thụ tinh trong ống nghiệm ở nước ta những năm gần đây đã đạt được bước tiến lớn, góp phần quan trọng vào điều trị hiếm muộn - vô sinh, nhằm duy trì giống nòi tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên