16% người giúp việc gia đình có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

(VOV) -Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội và TP HCM, 16% người giúp việc gia đình gặp nguy cơ bị lạm dụng tình dục, trong đó nguy bạo lực cao nhất là bị chửi mắng, chiếm hơn 20%.
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, lao động làm thuê ở trong các hộ gia đình chiếm 0,4% trên tổng số lao động cả nước. Dự báo số lượng việc làm trong các hộ gia đình sẽ tăng lên nhanh chóng, tới năm 2015 đạt 250.000 lao động.

Trong số lao động làm thuê tại gia đình có gần 99% là nữ và đang đứng trước nhiều nguy cơ bị bạo lực như: Bị chửi mắng, bị đánh đập, bị cấm tiếp xúc, bị lạm dụng tình dục…

Tuy nhiên, nghề giúp việc gia đình cũng là một nghề có mức thu nhập ổn định, tiền lương của người giúp việc gia đình cũng tăng liên tục trong những năm qua.

Theo điều tra của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng từ năm 2009 tới 2012, tiền lương của người giúp việc gia đình tại Hà Nội và TP HCM đã tăng từ 1,1 đến 2,8 triệu đồng. Nhưng lao động giúp việc ở nước ta cũng bộc lộ tính thiếu chuyên nghiệp khi chỉ có 2,3% người giúp việc gia đình là có qua đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quản lý nghề giúp việc: Chuyện chưa có hồi kết!
Quản lý nghề giúp việc: Chuyện chưa có hồi kết!

Rắc rối trong quan hệ chủ nhà – người giúp việc gia đình bắt nguồn từ việc không có hợp đồng hai bên mà chủ yếu là thỏa thuận miệng.

Quản lý nghề giúp việc: Chuyện chưa có hồi kết!

Quản lý nghề giúp việc: Chuyện chưa có hồi kết!

Rắc rối trong quan hệ chủ nhà – người giúp việc gia đình bắt nguồn từ việc không có hợp đồng hai bên mà chủ yếu là thỏa thuận miệng.