Nga dừng trả vũ khí cho Ukraine, tránh đổ máu cho dân thường

VOV.VN - Nga lo ngại các loại vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại những người biểu tình ở khu vực Đông - Nam Ukraine.

RIA Novosti đưa tin, ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga đã đình chỉ việc chuyển giao vũ khí từ Crimea cho Ukraine trong một nỗ lực để ngăn chặn chính quyền Kiev sử dụng chúng chống lại những người biểu tình tại khu vực Đông - Nam ủng hộ tại thành lập một nhà nước liên bang tại Ukraine.

"Tôi muốn nhắc lại rằng, Nga đã cam kết hạn chế việc cung cấp vũ khí cho các điểm nóng", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói.

"Chúng tôi lo ngại rằng, các loại vũ khí này có thể được sử dụng chống lại dân thường tham gia vào cuộc biểu tình ở khu vực phía Đông và Đông Nam Ukraine", ông Antonov nói.

Ông Antonov cũng kêu gọi các nước phương Tây hành động như Nga, theo đó hạn chế việc có thể cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga tạm dừng việc trả lại vũ khí từ Crimea cho Ukraine (Ảnh: Ria Novosti)


Sau khi Crimea chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga, cho đến nay quân đội Nga đã bàn giao gần 400 thiết bị quân sự cho chính quyền mới tại Ukraine, trong đó có 8 máy bay trực thăng và 3 tàu chiến.

Crimea cuối tháng trước đã trở thành một chủ đề mới của Liên bang Nga sau khi Tổng thống Putin phê chuẩn Hiệp ước thống nhất. Mặc dù vấp phải sự lên án của phương Tây, theo chính phủ Nga "cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea được cho là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và phải được công nhận là hợp pháp".

Với sự thay đổi lãnh thổ, Nga bắt đầu chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự tại Crimea cho Ukraine, vốn trước đó thuộc về lực lượng vũ trang nước này.

Tháng trước, các nhà hoạt động ở miền Đông Ukraine bắt đầu các cuộc biểu tình ủng hộ việc thành lập một nhà nước liên bang tại Ukraine. Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Donetsk, Kharkov, Luhansk nhằm kêu gọi một cuộc trưng cầu về tương lai của khu vực này.

Quyền Tổng thống Ukraine, Oleksander Turchynov đã tuyên bố khởi động một "cuộc chiến chống khủng bố quy mô lớn", bao gồm việc sử dụng cả lực lượng quân sự, chống lại những người biểu tình ủng hộ thành lập nhà nước liên bang.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi quyết định sử dụng vũ lực, bao gồm cả việc đàn áp quân sự, chống lại những người biểu tình của chính phủ lâm thời Ukraine là một bước phát triển cực kỳ nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiev khởi động chiến dịch trấn áp ở miền đông Ukraine
Kiev khởi động chiến dịch trấn áp ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo ông Turchynov, chiến dịch trấn áp này nhằm ngăn chặn "những âm mưu chia cắt sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Kiev khởi động chiến dịch trấn áp ở miền đông Ukraine

Kiev khởi động chiến dịch trấn áp ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Theo ông Turchynov, chiến dịch trấn áp này nhằm ngăn chặn "những âm mưu chia cắt sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Vì Ukraine, Mỹ có thể tung thêm đòn trừng phạt nhằm vào Nga
Vì Ukraine, Mỹ có thể tung thêm đòn trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Tổng thống Obama mới đây cảnh báo Nga có nguy cơ bị trừng phạt nhiều hơn nếu căng thẳng ở Ukraine không được giải tỏa.

Vì Ukraine, Mỹ có thể tung thêm đòn trừng phạt nhằm vào Nga

Vì Ukraine, Mỹ có thể tung thêm đòn trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Tổng thống Obama mới đây cảnh báo Nga có nguy cơ bị trừng phạt nhiều hơn nếu căng thẳng ở Ukraine không được giải tỏa.

Tư lệnh Ukraine: “Ai không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt”
Tư lệnh Ukraine: “Ai không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt”

VOV.VN - Quyền Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin đặc nhiệm nước này đã chiếm lại sân bay ở thành phố Kramatorsk.

Tư lệnh Ukraine: “Ai không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt”

Tư lệnh Ukraine: “Ai không đầu hàng sẽ bị tiêu diệt”

VOV.VN - Quyền Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin đặc nhiệm nước này đã chiếm lại sân bay ở thành phố Kramatorsk.

Nga sẵn sàng tham dự đàm phán 4 bên về Ukraine
Nga sẵn sàng tham dự đàm phán 4 bên về Ukraine

VOV.VN - Các cuộc đàm phán này dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, EU, Nga và Ukraine.

Nga sẵn sàng tham dự đàm phán 4 bên về Ukraine

Nga sẵn sàng tham dự đàm phán 4 bên về Ukraine

VOV.VN - Các cuộc đàm phán này dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới với sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ, EU, Nga và Ukraine.

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine
Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

Đức bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Công ty năng lượng RWE của Đức sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine thông qua đường ống dẫn dầu ở Ba Lan. 

Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng nặng nề kinh tế Nga
Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng nặng nề kinh tế Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nga thừa nhận, khó khăn của kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng ở Ukraine ảnh hưởng kinh tế Nga.

Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng nặng nề kinh tế Nga

Khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng nặng nề kinh tế Nga

VOV.VN -Thủ tướng Nga thừa nhận, khó khăn của kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng ở Ukraine ảnh hưởng kinh tế Nga.

Quân Ukraine khai hỏa đánh chiếm sân bay ở Donetsk
Quân Ukraine khai hỏa đánh chiếm sân bay ở Donetsk

VOV.VN - Vụ nổ súng tại thành phố Kramatorsk làm 4 người thiệt mạng. Dân quân quyết tâm bảo vệ thảnh phố trước quân chính phủ Kiev.

Quân Ukraine khai hỏa đánh chiếm sân bay ở Donetsk

Quân Ukraine khai hỏa đánh chiếm sân bay ở Donetsk

VOV.VN - Vụ nổ súng tại thành phố Kramatorsk làm 4 người thiệt mạng. Dân quân quyết tâm bảo vệ thảnh phố trước quân chính phủ Kiev.

Ukraine: Xe quân sự tiến vào thành phố Slavyansk
Ukraine: Xe quân sự tiến vào thành phố Slavyansk

VOV.VN - Hiện lực lượng ủng hộ Nga đang chiếm giữ 1 tòa nhà chính phủ tại thành phố miền Đông Ukraine này.

Ukraine: Xe quân sự tiến vào thành phố Slavyansk

Ukraine: Xe quân sự tiến vào thành phố Slavyansk

VOV.VN - Hiện lực lượng ủng hộ Nga đang chiếm giữ 1 tòa nhà chính phủ tại thành phố miền Đông Ukraine này.