2 người thiệt mạng vì lũ ở Hà Tĩnh

Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Liên tiếp 5 ngày nay, mưa lớn xuất hiện tại nhiều vùng ở Hà Tĩnh, gây ra tình trạng lũ lớn trên các sông. Tính đến chiều 3/10, ở Hà Tĩnh đã có 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương vì lũ.

Lũ xuất hiện bất ngờ chiều 2/10, tại lưu vực sông Ngàn Sâu, thuộc xã Hòa Hải và xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khiến một chiến sỹ đang trên đường đi làm nhiệm vụ bị cuốn trôi.

Sáng 3/10, 1 cô giáo ở Trường tiểu học xã Hương Thủy cũng bị lũ cuốn khi đi kiểm tra các lớp học, 1 người dân bị thương. Hiện 2 nạn nhân bị lũ cuốn vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Ông Lê Đình Sơn, Phó ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, tỉnh đang tập trung lực lượng quân đội cùng với dân quân địa phương bố trí tìm nạn nhân trên các tuyến sông. Vì lượng nước chảy mạnh nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ cho người dân theo chính sách, 6 triệu đồng/người”.

Ông Lê Đình Sơn cũng cho biết, hiện ở Hà Tĩnh vẫn có mưa lớn, nhất là khu vực miền núi, khiến nước lũ trên sông Ngàn Sâu vẫn đang tiếp tục lên cao. Chính quyền và nhân dân địa phương đang khẩn trương đối phó với diễn biến thiên tai này./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên