3 chị em chết đuối khi tắm hồ

Vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trưa 18/7, tại thôn 16, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.  

Nạn nhân là Mã Huỳnh Bảo Trâm (9 tuổi), Mã Huỳnh Bảo Trang và Mã Huỳnh Bảo Trinh (cùng 7 tuổi, là chị em sinh đôi).

Sự việc được phát hiện vào khoảng 11h30, khi vợ chồng ông Mã Văn Cường đi làm về nhà thì không thấy 3 con gái của mình. Sau một giờ tìm con ở các nhà hàng xóm nhưng không thấy, nghi có điều chẳng lành nên ông Cường nhờ hàng xóm tìm kiếm.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi trẻ em tắm sông, hồ mà không có người lớn
(Ảnh minh họa)

Khi xuống đến bờ hồ (cách nhà khoảng 500m), mọi người phát hiện quần áo, dày dép của chị em Bảo Trâm. Ông Cường cùng nhiều người lặn xuống nước để tìm kiếm thì phát hiện xác của cháu Trinh và Trang. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người cũng vớt được thi thể Bảo Trâm dưới đáy hồ.

Được biết, cả 3 chị em đều là học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Đắc Sin). Khi bố mẹ đi làm vắng, 3 chị em nghỉ hè ở nhà rủ nhau ra hồ tắm nên xảy ra tai nạn.

Mùa hè là mùa thường xảy ra tai nạn đối với trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm chăm sóc con em mình, hạn chế để trẻ em ở nhà một mình hoặc đi chơi mà không có người lớn đi kèm.

Thiết nghĩ, các trường học, trung tâm văn hóa cũng cần quan tâm đưa môn bơi lội vào giảng dạy, rèn luyện cho các em khả năng phòng ngừa tai nạn đuối nước. Có như vậy, chúng ta mới không đau lòng khi phải chứng kiến những cái chết oan uổng của trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên