3 mẹ con người Việt chết cháy ở Malaysia

Tờ Bernama của Malaysia ngày 10/3 đưa tin lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ người Việt cùng hai con thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở Seri Kembangan thuộc bang Selangor, Malaysia.

Nạn nhân được xác định là chị Huynh Thi Ngoc Thao, 30 tuổi, và hai con gái Yap Siew Yoon, Yap Siew Yee ở độ tuổi 5 và 6.

Các nhân viên điều tra hiện trường vụ cháy ở Seri Kembangan - Ảnh: The Star
Thi thể của chị Thao được phát hiện ở góc phòng, ôm thi thể của con gái nhỏ nhất, trong khi thi thể bé gái còn lại cách đó vài mét.

Chồng của chị Huynh Thi Ngoc Thao là Yap Yao Chong cũng bị phỏng 50% do cố tìm cách cứu vợ con và đang được điều trị tại Bệnh viện Serdang.

Trang News Straits Times cho hay một họ hàng của chị Thao là Lam Thi Bich Phuong và một phụ nữa khác đã may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn.

Theo lãnh đạo cơ quan chữa cháy địa phương Zolkipli Sailan, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà hai tầng của các nạn nhân vào khoảng 2h55 sáng 9/3. Lính cứu hỏa khống chế hoàn toàn ngọn lửa sau một giờ và sau đó tìm thấy các thi thể dưới đống đổ nát.

“Khi chúng tôi đến ngọn lửa đã thiêu rụi 80% căn nhà. Chúng tôi khống chế được nó sau 15 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó một giờ”, ông Zolkipli Sailan nói.

Gia đình Yap đã sống trong căn nhà trên 10 năm. Một hàng xóm cho biết nghe gia đình này cãi nhau vào 8/3 nhưng không rõ nguyên nhân.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể do sự cố điện, tuy nhiên các cơ quan chức năng cho biết họ sẽ không bỏ sót khả năng nào và đang chờ kết quả pháp y./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên