3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng ca trực là do bệnh lý

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Quảng Nam cho rằng các bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình, trang thiết bị đảm bảo.

Chiều 12/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã đưa ra kết luận sau khi cử đoàn cán bộ lên Trung tâm y tế huyện Phước Sơn để kiểm tra vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng một ca trực.

Trong đó, con của sản phụ Hồ Thị Tiểu Điệp (17 tuổi, xã Phước Năng, Phước Sơn) tử vong do mẹ sinh non, nhiễm trùng ối. Bé trai sau khi sinh được 32 tuần tuổi, nặng 1,6 kg, bị dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, nhiễm trùng sơ sinh.

Còn con của sản phụ Hồ Thị Phơ (17 tuổi, xã Phước Kim) tử vong do ngạt nặng sau sinh và nhiễm trùng sơ sinh. Nguyên nhân được cho là sản phụ bị tiền sản giật, nhiễm trùng ối.

Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, nơi 3 trẻ sơ sinh tử vong trong cùng 1 ca trực. Ảnh:T.H.

Đối với bé gái là con của Hồ Thị Íp (17 tuổi, xã Phước Thành), khi vào viện được chẩn đoán thai lần 2 ngôi đầu, đủ tháng, chuyển dạ. Lúc 23h45 ngày 4/9, sinh thường bé nặng 2,8 kg. Lúc sinh ghi nhận nước ối xanh, bẩn, lượng ít. Ngay lúc sau sinh trẻ khóc to, bú được, mẹ và con được chuyển về phòng hậu sản để theo dõi nhưng đến 6h ngày 5/9 thì bé ngưng tim, ngưng thở, tím tái.

Bé đã được hồi sức và hồng trở lại nhưng vẫn thở yếu và bú kém. Khi xử trí cấp cứu, ê kíp trực phát hiện sữa trào ra từ mũi, miệng của trẻ. Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức hội chẩn và kết luận, theo dõi viêm phổi nghi do sặc sữa, chỉ định cho chuyển viện. Trong lúc làm thủ tục chuyển viện thì trẻ đột ngột khó thở trở lại, tím tái và ngừng thở. Đã được tích cực hồi sức nhưng đến 8h30 cùng ngày, trẻ tử vong. Trường hợp này, Sở Y tế kết luận, bé tử vong do nhiễm trùng ối. Đây là yếu tố làm trẻ bị sặc sữa đưa đến tình trạng suy hô hấp, tuần hoàn không hồi phục.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, các sản phụ đến bệnh viện đều được tiếp đón tại bộ phận phòng khám và chuyển vào khoa sản kịp thời. Sau đó họ được tổ chức thăm khám, theo dõi và chăm sóc trước, trong và sau sinh đảm bảo theo đúng hướng dẫn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hiện hành.

Cũng theo kết luận, thái độ phục vụ và thực hiện quy chế giao tiếp ứng xử của cán bộ, viên chức Khoa Sản đều  tốt. Hiện, các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều phản ảnh những ghi nhận về sự tận tình, tích cực của cán bộ kíp trực trong chăm sóc, xử trí cấp cứu cho sản phụ và trẻ sơ sinh. Sở cho biết, không có ý kiến thắc mắc từ phía  người nhà của các trường hợp có trẻ sơ sinh tử vong.

Trước đó, chỉ trong vòng 20 tiếng, từ tối 4/9 đến chiều 5/9, 3 trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Cả 3 trường hợp này đều thuộc ca trực của bác sĩ Trần Thị Xuân và 2 nữ hộ sinh.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đoàn kiểm tra bao gồm lãnh đạo phòng nghiệp vụ Y, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh và bác sĩ chuyên khoa sản tại Bệnh viện đa khoa và bác sĩ chuyên khoa nhi sơ sinh tại Bệnh viện Nhi tỉnh. “Trong vụ việc này, Trung tâm y tế huyện Phước Sơn đã làm đúng quy trình và không có gì sai”, ông Hai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ sơ sinh chết, gia đình tố bệnh viện tắc trách
Trẻ sơ sinh chết, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo đang mong mỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa thiên- Huế làm rõ sự thiếu trách nhiệm của các y, bác sĩ ở bệnh viện GTVT Huế.

Trẻ sơ sinh chết, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Trẻ sơ sinh chết, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo đang mong mỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa thiên- Huế làm rõ sự thiếu trách nhiệm của các y, bác sĩ ở bệnh viện GTVT Huế.

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực
Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Gia đình sản phụ Thảo yêu cầu Cục Y tế GTVT làm rõ trách nhiệm của cá nhân Bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu (người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Thảo).

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Trẻ sơ sinh chết bất thường ở Huế: Làm rõ trách nhiệm kíp trực

Gia đình sản phụ Thảo yêu cầu Cục Y tế GTVT làm rõ trách nhiệm của cá nhân Bác sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Châu (người trực tiếp đỡ đẻ cho chị Thảo).

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế
Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

VOV.VN -Trường hợp cháu bé tử vong là do rốn quấn cổ và xoắn dây rốn trong quá trình sinh dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp ngoài ý muốn.

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

Thông tin nguyên nhân tử vong của trẻ sơ sinh ở Bệnh viện GTVT Huế

VOV.VN -Trường hợp cháu bé tử vong là do rốn quấn cổ và xoắn dây rốn trong quá trình sinh dẫn đến tử vong. Đây là trường hợp ngoài ý muốn.

Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong 1 ca trực: Vẫn chưa có kết luận
Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong 1 ca trực: Vẫn chưa có kết luận

VOV.VN - Sở Y tế Quảng Nam đang chờ kết luận của hội đồng chuyên môn đồng thời khẳng định hễ có sai phạm nhất định sẽ xử lý.

Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong 1 ca trực: Vẫn chưa có kết luận

Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong trong 1 ca trực: Vẫn chưa có kết luận

VOV.VN - Sở Y tế Quảng Nam đang chờ kết luận của hội đồng chuyên môn đồng thời khẳng định hễ có sai phạm nhất định sẽ xử lý.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Chiều 17/6, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong bất thường.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Huế

Chiều 17/6, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo trường hợp một trẻ sơ sinh tử vong bất thường.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp 2 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sa Đéc
Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp 2 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sa Đéc

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ cho rằng các bé tử vong là do tắc trách của bác sĩ trực và sự chậm trễ của BV Sa Đéc (Đồng Tháp).

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp 2 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sa Đéc

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trường hợp 2 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sa Đéc

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ cho rằng các bé tử vong là do tắc trách của bác sĩ trực và sự chậm trễ của BV Sa Đéc (Đồng Tháp).

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi
Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Nghi án môi giới mua bán trẻ sơ sinh làm con nuôi

Vợ chồng anh N. khai nhận được một người phụ nữ tên Ngọc môi giới mua đứa trẻ sơ sinh của N.T.H với giá 6 triệu đồng.

Sẽ công khai kết quả xác minh vụ 3 trẻ sơ sinh chết tại Quảng Nam
Sẽ công khai kết quả xác minh vụ 3 trẻ sơ sinh chết tại Quảng Nam

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đang đợi kết quả đánh giá của hội đồng chuyên môn, sau đó sẽ báo cáo kết quả xác minh lên Bộ Y tế.

Sẽ công khai kết quả xác minh vụ 3 trẻ sơ sinh chết tại Quảng Nam

Sẽ công khai kết quả xác minh vụ 3 trẻ sơ sinh chết tại Quảng Nam

VOV.VN -Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đang đợi kết quả đánh giá của hội đồng chuyên môn, sau đó sẽ báo cáo kết quả xác minh lên Bộ Y tế.

Phát hiện xác 3 trẻ sơ sinh trong ngôi nhà đầy sâu bọ
Phát hiện xác 3 trẻ sơ sinh trong ngôi nhà đầy sâu bọ

VOV.VN - Trước đó, các nhà chức trách đã tìm thấy một đứa bé 6 tháng tuổi bị phân bao phủ tại chính căn nhà đó vào tháng trước.

Phát hiện xác 3 trẻ sơ sinh trong ngôi nhà đầy sâu bọ

Phát hiện xác 3 trẻ sơ sinh trong ngôi nhà đầy sâu bọ

VOV.VN - Trước đó, các nhà chức trách đã tìm thấy một đứa bé 6 tháng tuổi bị phân bao phủ tại chính căn nhà đó vào tháng trước.