3 trường hợp tử vong vì bị chó dại cắn

Cả 3 trường hợp đều không thực hiện tiêm phòng, mà tự ý điều trị tại nhà hoặc dùng các loại thuốc nam.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận, chích ngừa dại cho hơn 1.000 trường hợp, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2010.

Tuy nhiên, một số người do chủ quan nên khi phát hiện triệu chứng dại đưa đến các cơ sở y tế thì đã muộn. Trường hợp tử vong mới đây nhất vào ngày 20/7 là bệnh nhân nữ 24 tuổi, ở xã Bình An, huyện Thăng Bình. Đây là nạn nhân thứ 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tử vong do bị chó nghi dại cắn. Cả 3 trường hợp đều không thực hiện tiêm phòng mà tự ý điều trị tại nhà hoặc dùng các loại thuốc nam.

Bác sĩ Huỳnh Công Quang, Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm vaccine sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam khuyến cáo: Trường hợp bị chó, mèo cắn, người dân phải rửa ngay vết thương bằng nước sạch và xà phòng; bôi cồn 70 độ hoặc iốt vào vết cắn, sau đó đến ngay cơ sở y tế khám, tiêm phòng. Những con vật đã cắn người, phải được theo dõi trong vòng 15 ngày.

Bác sỹ Huỳnh Công Quang nói: “3 trường hợp tử vong vừa rồi đều không tiêm phòng - vì người dân chưa ý thức được khi bị chó dại cắn chỉ có biện pháp duy nhất là tiêm phòng. Vẫn còn một bộ phận khác khi bị chó cắn thì điều trị thuốc nam. Đây là biện pháp điều trị không hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến tính mạng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên