Ách tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ 18A

Lưu lượng xe lớn trong điều kiện trời mưa khiến tình trạng ách tắc xảy ra

Đội Thanh tra giao thông số 4 (Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh) cho biết, từ 3 giờ sáng 9/3, tuyến Quốc lộ 18 đoạn Km171+800 đến km161+800 (thuộc địa phận Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã bị ách tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đến hơn 10km.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của tình trạng này là do trời mưa, đường trơn và lầy lội khiến cho xe container chạy tuyến Hải Phòng - Móng Cái và ngược lại không thể đi được; cùng với đó, do lưu lượng xe lớn, ý thức kém nên các loại phương tiện giao thông như xe khách, xe con... đã tranh nhau vượt lên trước, khiến tuyến đường đã bị ách tắc hoàn toàn.

Đến 10 giờ sáng 9/3, tuyến đường vẫn chưa thể thông xe. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai lực lượng điều hành giao thông để sớm giải phóng ách tắc trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên