Ăn nhầm nấm độc, 11 người phải đi cấp cứu

Trong 1 tuần qua tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã liên tiếp xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc.

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 31/5 ở thôn Mý 2, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, khiến 2 người bị ngộ độc do hái nấm ở vườn nhà nấu ăn. Gia đình kịp thời đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu, hiện sức khỏe đã hồi phục.

Vụ tiếp theo xảy ra ngày 2/6, khiến 8 người trong gia đình ông Hoàng Văn Cường ở xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên nhập viện cấp cứu do ăn phải nấm độc hái trong rừng.

Cùng ngày 2/6, ông Đặng Văn Trung ở bản Lầu 4, xã Xuân Thượng huyện Bảo Yên thấy nấm lạ mọc nhiều sau cơn mưa đã lấy về nấu ăn. Do ăn nhiều nên 1 giờ sau đó gia đình phải đưa ông vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Ngay sau khi các vụ ngộ độc do nấm xẩy ra ở huyện Bảo Yên, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu nấm độc gửi về Viện y học chống độc quân đội xét nghiệm.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, trước đây cũng xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc do ăn phải nấm độc do nhiều người dân nhầm lẫn giữa nấm độc và nấm ăn được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên