Bắc Bộ se lạnh

(VOV) -Sáng sớm nay trời sẽ hơi se lạnh nhưng sang đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng đẹp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày 15/3, không khí lạnh tăng cường sẽ giảm mức độ ảnh hưởng, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía tây phát triển. Bởi vậy, sáng sớm nay trời sẽ hơi se lạnh nhưng sang đến trưa chiều trời sẽ hửng nắng đẹp.

Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay tiếp tục nắng gay gắt từ sáng sớm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ:27 - 30 độ, có nơi 31 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 28 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên