Bác đơn của ông Maurizio Liberati kiện Vietnam Airlines

Vụ kiện bắt đầu từ 15 năm trước, đã trải qua nhiều lần xét xử mà chưa kết thúc. Mới đây, tòa án dân sự Paris đã bác đơn kiện của bên nguyên

Ngày 28/3, Vietnam Airlines (VNA) cho biết, vụ kiện kéo dài từ năm 1994 giữa VNA và ông Maurizio Liberati tại Tòa án Roma (Italy) đã có diễn biến mới có lợi cho VNA.

VNA đã nhận được bản án của Tòa án Dân sự Paris bác đơn của bên nguyên (ông Maurizio Liberati), đây là kết quả phiên xem xét của Tòa dân sự Paris ngày 4/3 về yêu cầu của Liberati đòi giải tỏa khoản tiền 5,2 triệu euro của VNA đang được giữ tại tài khoản của Đoàn luật sư Paris.

Theo quyết định này, số tiền 5,2 triệu euro của VNA vẫn được giữ nguyên trong tài khoản của Đoàn luật sư Paris. Đây là dấu hiệu tích cực ban đầu trong quá trình theo đuổi vụ kiện và kháng án liên tục nhiều năm liền tại các tòa án có thẩm quyền tại Pháp và Ý của VNA để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hãng.

Vụ kiện bắt đầu từ 15 năm trước, đã trải qua nhiều lần xét xử mà chưa kết thúc. Sự việc diễn ra khi VNA ký hợp đồng thuê Công ty Falcomar (Italy) làm đại lý hàng không tại nước này.

Từ tháng 9/1991 – 12/1992, Falcomar thuê ông Maurizio Liberati thực hiện một số công việc với tư cách đại diện cho VNA. Sau đó, ông Maurizio Liberati kiện ra tòa yêu cầu Falcomar và VNA phải thanh toán chi phí cho những công việc mà ông đã thực hiện.

VNA khẳng định vẫn quyết tâm, kiên trì đấu tranh đến cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên