Bắc Giang gắn tem bảo vệ thương hiệu gà đồi Yên Thế

(VOV) -Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc này, nhằm bảo vệ thương hiệu sản vật của địa phương.

Sau khi ký thoả thuận cung cấp 5 triệu con gà đồi cho thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuẩn bị gắn tem đồng loạt cho mặt hàng gà đồi tại huyện Yên Thế trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Gà trong nước được ưa chuộng sau khi các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp giám sát hạn chế tình trạng gà nhập lậu, là niềm vui đối với anh Nguyễn Văn Trung cùng nhiều bà con ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sau gần nửa năm chăn nuôi thua lỗ.

Gia đình anh vừa bán gần 2 tấn gà thịt với giá hơn 90.000 đồng/1kg, thu lãi khoảng 70 triệu đồng, đồng thời tập trung chăm sóc 2.000 gà kế tiếp để kịp bán trong dịp Tết nguyên đán sắp tới. Anh Nguyễn Văn Trung càng phấn khởi hơn khi biết tin gà đồi Yên Thế sắp được gắn tem khi bán ra thị trường, đây là biện pháp giúp người chăn nuôi nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu gà đồi Bắc Giang và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dung.

Một gian hàng chuyên kinh doanh gà đồi Yên Thế (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Theo ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, tem bảo vệ thương hiệu gà đồi Yên Thế sẽ được gắn vào từng ô tô vận chuyển và lồng được kẹp chì. Loại tem này do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thiết kế. Việc gắn tem sẽ do Chi cục Thú y Bắc Giang và huyện Yên Thế trực tiếp thực hiện.

Bên cạnh việc phối hợp với Sở Công thương Bắc Giang công bố 16 số điện thoại đường dây nóng cung ứng gà đồi trên các trang thông tin điện tử của địa phương, UBND huyện Yên Thế đang tích cực chuẩn bị cho việc gắn tem bảo vệ thương hiệu gà đồi.

Ông Lưu Xuân Vượng, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết, huyện đã thử nghiệm, rút kinh nghiệm và kiến nghị với tỉnh đặt in tem có chất lượng cao, chỉ sử dụng 1 lần để tránh tình trạng tem giả cũng như hạn chế đến mức thấp nhất việc lợi dụng tem để quay vòng, trà trộn hoặc hợp thức hóa cho các loại gà không rõ nguồn gốc.

 Ông Lưu Xuân Vượng cho biết: “Tem dán trên phương tiện là logo quảng cáo, khi mở cửa lồng thì tem sẽ bị rách không thể tái sử dụng được, cho nên người tiêu dùng yên tâm. Trong thời gian qua, tạp chí của Cục sở hữu trí tuệ đã tiến hành bình chọn sản phẩm đối với người tiêu dung, thì gà Yên Thế đã được vinh danh sản phẩm tin cậy”.   

Tổng đàn gà của Bắc Gang hiện nay khoảng 16 triệu con, trong đó huyện Yên Thế nuôi gần 5 triệu con. Cùng với việc gắn tem cho gà đồi, cơ quan chức năng và người chăn nuôi ở đây đang tích cực triển khai các biện pháp chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia cầm để đảm bảo nguồn hàng cung cấp cho thị trường dịp Tết.

Số lượng gà xuất bán của các trang trại lớn đều được UBND huyện Yên Thế và Sở Công thương tổng hợp hàng tuần kèm theo những thông tin về biển số xe vận chuyển; địa chỉ, số điện thoại của người bán, người mua để các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc khi cần thiết.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm, giá gà ta tăng cao dịp cuối năm này, tỉnh Bắc Giang tích cực tuyên truyền để người chăn nuôi không chạy theo lợi nhuận trước mắt, mà cần hướng tới sự phát triển bền vững thông qua việc duy trì giao dịch với những khách hàng thường xuyên - cho dù giá có thấp hơn so với thương lái thu mua theo mùa vụ và chỉ xuất bán gà từ 3 tháng rưỡi trở lên, không bán gà non để đảm bảo chất lượng thịt gà.

Đây là những biện pháp quan trọng bảo vệ thương hiệu gà đồi Bắc Gang - vốn nổi tiếng từ lâu./.                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rau an toàn Văn Đức đã có thương hiệu
Rau an toàn Văn Đức đã có thương hiệu

(VOV) -Rau của Văn Đức sản xuất đúng quy trình khi ra thị trường được gắn tem nhãn ghi rõ xuất xứ.

Rau an toàn Văn Đức đã có thương hiệu

Rau an toàn Văn Đức đã có thương hiệu

(VOV) -Rau của Văn Đức sản xuất đúng quy trình khi ra thị trường được gắn tem nhãn ghi rõ xuất xứ.

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia
Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

Phát triển hơn nữa doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt lãnh đạo các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia.

54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia
54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia

(VOV) - Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh.

54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia

54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia

(VOV) - Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh.