Bắc và Bắc Trung Bộ mưa phùn, trời rét

VOV.VN -Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng và đêm ở Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; Bắc và Trung trung Bộ có mưa vài nơi. Các khu vực khác ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động.

Ngoài ra, ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) đang tồn tại những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.               

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực như sau:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 26 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam 22 – 25 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay, Bắc bộ rét đậm, biển Đông thời tiết xấu
Hôm nay, Bắc bộ rét đậm, biển Đông thời tiết xấu

VOV.VN - Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng phía Đông Bắc bộ, trời rét đậm. Biển động.

Hôm nay, Bắc bộ rét đậm, biển Đông thời tiết xấu

Hôm nay, Bắc bộ rét đậm, biển Đông thời tiết xấu

VOV.VN - Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét, riêng phía Đông Bắc bộ, trời rét đậm. Biển động.

Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C
Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

VOV.VN -Ở nhiều nơi tại khu vực miền Bắc, thời tiết rét đậm kèm theo mưa và dông.

Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

Miền Bắc rét đậm, vùng núi có nơi dưới 10 độ C

VOV.VN -Ở nhiều nơi tại khu vực miền Bắc, thời tiết rét đậm kèm theo mưa và dông.