Ban Quản lý chợ Đồng Xuân “đánh úp” tiểu thương?

VOV.VN -Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà tiểu thương đồng loạt đóng cửa hàng.

Chiều 20/11, hàng trăm bà con tiểu thương chợ Đồng Xuân đã đóng cửa hàng tụ tập trước cổng chợ yêu cầu BQL chợ giải thích về quyết định tăng giá thuê gian hàng...

Trước thông tin BQL chợ Đồng Xuân quyết định tăng thuế, hàng trăm bà con tiểu thương chợ Đồng Xuân đã đồng loạt đóng cửa hàng và kéo xuống tụ tập trước cổng chợ Đồng Xuân yêu cầu BQL chợ giải thích về quyết định được bà con cho là “khó hiểu” này.

Một số tiểu thương cho biết, cách đây 2 ngày, đại diện Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân đã phát cho họ 1 tờ đơn đề nghị tiếp tục được thuê địa điểm kinh doanh có thời hạn từ 2015 – 2019 với giá thuê khá cao so với giá cũ.

Hàng trăm tiểu thương chợ Đồng Xuân đã tụ tập trước cổng chợ Đồng Xuân bày tỏ lo lắng trước việc BQL chợ quyết định tăng giá thuê sạp hàng
Điều đáng nói ở chỗ, trước thời điểm được yêu cầu ký vào đơn đăng ký tiếp tục kinh doanh, các tiểu thương (chủ yếu là mặt hàng vải, quần áo...) chưa một lần được BQL mời họp hoặc có một thông báo chính thức về việc này để bà con có ý kiến và chuẩn bị tinh thần.

Chị Phương, 1 tiểu thương cho biết, việc không có cuộc họp để thống nhất về hợp đồng mới trong khi BQL lại “ép” bà con phải quyết định ký hợp đồng mới với mức giá được cho là khó chấp nhận khiến bà con bức xúc.

BQL chợ Đồng Xuân cũng “gia hạn” cho tiểu thương thời hạn của việc “chấp nhận” ký vào bản hợp đồng mới là đến 30/11/2014 kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, nếu không BQL sẽ... cho người khác thuê?

Theo thông báo về việc điều chỉnh giá cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Đồng Xuân lần thứ 4 do ông Đỗ Xuân Thủy – Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân ký ngày 17/11/2014, mức giá mới để thuê sạp hàng sẽ tăng từ 17% đến 22% so với giá cũ trong vòng 30 tháng đầu, sau đó sẽ được điều chỉnh tăng tiếp.

Chị Quỳnh Anh, một tiểu thương cho rằng, mức giá thuê sạp hàng mới do BQL đưa ra là khó chấp nhận trong điều kiện hiện nay khi việc buôn bán gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế chung. Và gần như BQL chợ đang “ép” bà con phải chấp nhận vô điều kiện mức giá thuê sạp hàng mới này.

Thông báo về việc sửa đổi bổ sung điều khoản trong hợp đồng thuê địa điểm cũng như mức giá mới đã được giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân ký, mẫu đơn đăng ký tiếp tục thuê cũng đã được phát ra và thời hạn cuối để các tiểu thương nộp đơn đã được xác định.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Thịnh – một cán bộ của BQL chợ Đồng Xuân lại cho biết, chưa có gì là chính thức cả, và chỉ là “kiến nghị với nhau thôi”?...

Trước lo lắng của bà con tiểu thương chợ Đồng Xuân, đề nghị BQL chợ Đồng Xuân giải đáp thỏa đáng để bà con yên tâm với công việc kinh doanh của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao
Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

VOV.VN - Quyết định mới về phân loại chợ và quy định tăng mức thu phí chợ mới đã gây không ít khó khăn cho tiểu thương.  

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

Quảng Nam: Tiểu thương kêu trời vì phí chợ tăng cao

VOV.VN - Quyết định mới về phân loại chợ và quy định tăng mức thu phí chợ mới đã gây không ít khó khăn cho tiểu thương.  

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công
Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

VOV.VN - Từ khi việc này xảy ra, bà con ở chợ đã thay phiên nhau "gác" chợ, treo băng rôn, biểu ngữ phản đối việc xây dựng Trung tâm thương mại.

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

Tiểu thương thức đêm “gác” chợ Thành Công

VOV.VN - Từ khi việc này xảy ra, bà con ở chợ đã thay phiên nhau "gác" chợ, treo băng rôn, biểu ngữ phản đối việc xây dựng Trung tâm thương mại.

Nhiều tiểu thương chợ Tân Bình “đóng cửa sạp“
Nhiều tiểu thương chợ Tân Bình “đóng cửa sạp“

Sáng 29/9, nhiều tiểu thương chợ Tân Bình (TP HCM) đồng loạt đóng cửa sạp, tập trung đến trụ sở UBND quận Tân Bình để phản đối dự án xây mới chợ.

Nhiều tiểu thương chợ Tân Bình “đóng cửa sạp“

Nhiều tiểu thương chợ Tân Bình “đóng cửa sạp“

Sáng 29/9, nhiều tiểu thương chợ Tân Bình (TP HCM) đồng loạt đóng cửa sạp, tập trung đến trụ sở UBND quận Tân Bình để phản đối dự án xây mới chợ.

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên
Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

VOV.VN -  Các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

Tiểu thương bán hóa chất không đồng ý di dời ra khỏi chợ Kim Biên

VOV.VN -  Các tiểu thương không đồng tình vì tiền thuê mặt bằng cao hơn, vị trí không thuận tiện như tại chợ Kim Biên…