Bảo mẫu hành hạ trẻ có trình độ đại học

VOV.VN -Bà Phương – chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Người dân TP HCM chưa hết bàng hoàng sau vụ bảo mẫu bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong tại quận Thủ Đức, TP HCM vào giữa tháng 11/2013 thì sáng 17/12, những hình ảnh về cảnh đọa đày trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh (ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây bức xúc trong dư luận.           

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, điểm giữ trẻ này do bà Lê Thị Đông Phương có hộ khẩu thường trú tại quận 8 làm chủ.

Bà Phương có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non. Điều đáng nói là điểm giữ trẻ này đã 2 lần bị UBND phường kiểm tra, xử lý và đề nghị ngưng giữ trẻ vì không có giấy phép hoạt động ngay trong tháng 11 và đầu tháng 12, thế nhưng, cơ sở này vẫn hoạt động.

Nhà trẻ Phương Anh nơi diễn ra cảnh bạo hành trẻ em đã đóng cửa hai ngày nay (Ảnh: VNe)

Ngày 13/12, nhận được tin báo về có đoạn phim quay cảnh bảo mẫu giữ trẻ ở cơ sở Phương Anh có hành vi bạo hành trẻ em, Công an phường Hiệp Bình Phước đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời mời những đương sự có liên quan đến làm việc.

Đó là Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994 tại tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại số 18 đường Hiệp Bình, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). Bà Lý đang là nhân viên thử việc.

Lý đã có hành vi đánh trẻ trong lúc cho ăn. Bà Phương - chủ cơ sở cũng có hành động đánh trẻ.

Lúc 20h30’ ngày 16/12, Lý và bà Phương đã bị triệu tập về trụ sở công an phường để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo pháp luật. Cơ sở giữ trẻ này đã bị đóng cửa ngay trong ngày 13/12.

Qua vụ việc này, một lần nữa dư luận đặt câu hỏi: Vì sao một cơ sở đã 2 lần bị UBND phường kiểm tra, xử lý vi phạm và đề nghị ngưng việc giữ trẻ không phép nhưng vẫn cố tình không thực hiện.

Việc đánh đập, hành hạ các bé ở tuổi mầm non này có khả năng đã diễn ra liên tục trong thời gian dài. Cơ sở này nằm cách trụ sở của UBND phường Hiệp Bình Phước khoảng 2km, thế nhưng lãnh đạo phường mới phát hiện ra cơ sở này giữa tháng 11/2013.

Chiều 17/12, PV Đài Tiếng nói Việt Nam đã trực tiếp đến UBND phường Hiệp Bình Phước làm việc. Đại diện lãnh đạo UBND phường cho biết: Họ chỉ trả lời vụ việc này bằng văn bản chứ không trực tiếp phát ngôn, vì người phát ngôn chính của UBND phường bận đi họp.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ việc bạo hành nghiêm trọng trẻ mầm non tại TP HCM đã khiến dư luận hết sức bức xúc.

PV Đài Tiếng nói Việt Nam đã gặp gỡ với những hộ dân ở xung quanh cơ sở giữ trẻ Phương Anh. Họ hết sức bất ngờ trước vụ việc này.

Bà Nguyễn Thị Út, người bán hàng ở cạnh cơ sở giữ trẻ này nói: “Bình thường, vợ chồng gia đình này rất nhỏ nhẹ. Nhưng không ngờ bên trong lại xảy ra vụ việc như vậy. Thấy các bé bị đánh đập tui thấy thương các bé”.

Còn ông Nguyễn Văn Bảo (người dân ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) đề nghị: “Người dân cứ tưởng giao con cho cơ sở trông trẻ là an toàn. Không ngờ lại xảy ra vụ việc như vậy. Chính quyền phải xử lý nghiêm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em
UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Bất cứ khi nào và ở đâu, nơi trẻ em bị bạo hành, cộng đồng quốc tế cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ” - Anthony Lake.

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Bất cứ khi nào và ở đâu, nơi trẻ em bị bạo hành, cộng đồng quốc tế cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ” - Anthony Lake.

Công an triệu tập 2 người đánh trẻ mầm non dã man
Công an triệu tập 2 người đánh trẻ mầm non dã man

Công an phường triệu tập Nguyễn Lê Thiên Lý và Lê Thị Đông Phương để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Công an triệu tập 2 người đánh trẻ mầm non dã man

Công an triệu tập 2 người đánh trẻ mầm non dã man

Công an phường triệu tập Nguyễn Lê Thiên Lý và Lê Thị Đông Phương để làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi
Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Người phụ nữ là bà nuôi của cháu bé đã bắt cháu phải quì gối lên vỏ sầu riêng và đánh đập.  

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Người phụ nữ là bà nuôi của cháu bé đã bắt cháu phải quì gối lên vỏ sầu riêng và đánh đập.  

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em
Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Liên tiếp các vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã gây bất bình trong dư luận. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay tại các thành phố lớn cũng đang tồn tại những sự việc đau lòng này.

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Liên tiếp các vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã gây bất bình trong dư luận. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay tại các thành phố lớn cũng đang tồn tại những sự việc đau lòng này.

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em
Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Từ tối 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu đang hành hạ một em bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.  

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Từ tối 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu đang hành hạ một em bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.