Bão Nari đang tiến vào Biển Đông, gió giật cấp 15

VOV.VN -Tâm bão Nari ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7h ngày 11/10, vị trí tâm bão Nari ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Đường đi của bão

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ sáng sớm mai (12/10), vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Do chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa hanh khô đang suy yếu chậm, nên cuối tuần các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào nhẹ về đêm và sáng, độ ẩm tăng lên từ 65 - 73%, thời tiết bớt hanh khô, nhiệt độ phổ biến 29 - 32 độ C. Các tỉnh Nam bộ cuối tuần mưa cũng giảm dần, chỉ còn mưa rào nhẹ vài nơi vào chiếu tối, ngày nắng, nhiệt độ trung bình 29 - 32 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 11/10 như sau:

Phía Tây Bắc bộ: không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Nari mạnh cấp 14 đang hoạt động gần biển đông
Bão Nari mạnh cấp 14 đang hoạt động gần biển đông

VOV.VN -Hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và có tên quốc tế là NARI.

Bão Nari mạnh cấp 14 đang hoạt động gần biển đông

Bão Nari mạnh cấp 14 đang hoạt động gần biển đông

VOV.VN -Hiện nay, một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và có tên quốc tế là NARI.

Bão Nari sắp vào biển Đông
Bão Nari sắp vào biển Đông

VOV.VN -Dự báo, đến 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. 

Bão Nari sắp vào biển Đông

Bão Nari sắp vào biển Đông

VOV.VN -Dự báo, đến 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520 km về phía Đông Đông Nam. 

Bão Nari cách đảo Ludong 400km, gió giật cấp 14
Bão Nari cách đảo Ludong 400km, gió giật cấp 14

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.

Bão Nari cách đảo Ludong 400km, gió giật cấp 14

Bão Nari cách đảo Ludong 400km, gió giật cấp 14

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/h), giật cấp 13, cấp 14.