Bắt quả tang bác sĩ bán que thử giới tính thai nhi

(VOV) -Sản phẩm có giá 1 triệu đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không được cấp phép ở Việt Nam

Thanh tra Sở y tế Hà Nội vừa kiểm tra và xử phạt phòng khám sản phụ khoa số 112 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy của bác sĩ Đặng Thế Cường, có hành vi bán chiếc que dùng thử phát hiện giới tính thai nhi từ 6 tuần tuổi.

Sản phẩm này có tên 
Intelligent Gender Boy or Girl, có giá 1 triệu đồng, không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không được cấp phép ở Việt Nam. Sản phẩm được phòng khám giới thiệu trên trang web raovat.com.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: tại thời điểm thanh tra, bác sĩ Đặng Thế Cường không mặc áo blouse trắng, ngồi ở bàn lễ tân đón khách.

Qua kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh dân số tại phòng khám, thanh tra Sở y tế Hà Nội chỉ phát hiện 1 thiết bị chẩn đoán giới tính thai nhi sớm. Nếu sản phụ tới khám thai và hỏi mua sản phẩm này thì sẽ có ngay và còn cung cấp cho khách hàng từ xa qua điện thoại.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cảnh báo: "Bản thân người sử dụng que thử giới tính thai nhi cũng vi phạm pháp luật, tiếp tay cho việc vi phạm chính sách dân số. Que này không rõ nguồn gốc xuất sứ nên về mặt chất lượng không ai có thể đảm bảo, không có cơ quan nào kiểm duyệt, kiểm chứng. Do đó, kết quả cũng không đảm bảo".

Sau khi kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành lập biên bản xử phạt, thu hồi tang chứng, vật chứng. Tổng số tiền thu phạt là 14,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung quảng cáo trên trang web raovat.com.

Thời gian tới, Sở y tế Hà Nội tiếp tục thanh tra các cơ sở sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt phòng khám siêu âm sản khoa để ngăn chặn tình trạng xác định giới thai nhi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên