Bế mạc Đại hội đồng Tổng hội Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam lần 2

Mục sư Ân Ước được bầu làm Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Trong 2 ngày 10 và 11/8, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam tổ chức Đại hội Đồng Tổng hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011-2015. Dự Đại hội có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gần 1.000 tín đồ Cơ đốc giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam thành lập ngày 1/9/1956 tại thành phố Đà Nẵng. Trước năm 1975, Hội hoạt động chủ yếu ở các tỉnh duyên hải miền trung và bắc Tây Nguyên với trên 16.000 tín đồ, trong đó 12.000 tín đồ là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Đến năm 2007, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam được Chính phủ cấp giấy chứng nhận hoạt động truyền giáo. Từ đó đến nay, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật với đường hướng “Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ dân tộc”.

Đến nay, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đã có gần 40.000 tín đồ ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sau 2 ngày Đại hội, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đã bầu ra Ban Trị sự Tổng hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 11 người.

Mục sư Ân Ước được bầu làm Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. Mục sư Nguyễn Bá Quang, Chi hội trưởng Hội thánh Phú Hòa, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: Nhiệm kỳ thứ 2 này sẽ  làm tốt hơn 2 mặt, một mặt đối với Giáo hội làm sao các cơ sở phải ổn định, hiện nay một số cơ sở thờ phụng Chúa còn chưa có, Giáo hội cũng cần phải có những trường kinh thánh để dạy dỗ cho những người đi ra hầu Chúa. Còn ngoài xã hội tôi nghĩ cũng cần phải có hoạt động xã hội về y tế,giáo dục, giúp đỡ người nghèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên