Bệnh nhân 18 tuổi mang khối u sợi thần kinh hiếm gặp nặng gần 2kg

VOV.VN -  Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u sợi thần kinh hiếm gặp và phức tạp.

Bệnh nhân P. V. N. A, 18 tuổi, ở thành phố Cần Thơ đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM vì có cảm giác vướng khi nuốt và khó thở khi nằm. Tình trạng này kéo dài gần một tháng và bệnh nhân đã đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh.

Ca phẫu thuật lấy khối u sợi thần kinh nặng gần 2 kg của BV Đại học Y dược TP HCM

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố, qua thăm khám và từ các kết quả xét nghiệm, chụp CT- Scan, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u lớn ở vùng trung thất gây chèn ép vào đường ăn và đường thở. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân bị u sợi thần kinh khổng lồ chiếm toàn bộ vùng cổ và trung thất sau.

Khối u bao quanh các mạch máu lớn ở vùng trung thất và dính với thực quản. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc toàn bộ khối u nặng gần 2kg, giải phóng chèn ép cho bệnh nhân. Bệnh nhân N.A. được xuất viện sau hơn 1 tuần.

Bác sĩ Lê Phi Long, Khoa Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Thông thường, u sợi thần kinh là loại u có thể gặp ở vùng trung thất sau nhưng ít khi gây triệu chứng chèn ép do có kích thước nhỏ. Còn ở đây là trường hợp hiếm gặp và phức tạp khi khối u có kích thước rất lớn, từ vùng cổ chui vào khoang lồng ngực, dính sát với thực quản, khí quản và các mạch máu lớn. Vì vậy, việc tiếp cận và phẫu tích khối u rất khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo trong tay nghề và nhiều kinh nghiệm”.

Khối u sợi thần kinh này nặng gần 2kg của 1 bệnh nhân 18 tuổi

Các bác sĩ cho biết: Các khối u vùng trung thất thường có nhiều nguồn gốc khác nhau, có thể lành tính hoặc ác tính tùy theo bản chất.  Khi xuất hiện, khối u có thể chèn ép hoặc xâm lấn các cơ quan ở trung thất và gây ra các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, nuốt nghẹn, phù mặt và hai tay... Ngoài tác hại chèn ép, xâm lấn các cơ quan tại chỗ, các khối u vùng trung thất - nếu là ác tính - về lâu dài sẽ gây nên tình trạng di căn xa, khiến người bệnh suy kiệt và dẫn đến tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?
Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do “hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ cao”.

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

Công nhân ngất xỉu hàng loạt: Hội chứng nhiễm độc thần kinh?

VOV.VN -Nguyên nhân ban đầu có thể do “hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ cao”.