Bệnh viện Lào Cai cứu sống người nhiễm khuẩn máu nguy kịch

VOV.VN -Đây không phải là căn bệnh hy hữu, tuy nhiên đối với một bệnh viện tuyến tỉnh và ở miền núi thì đây là một thành công vượt bậc.

Sau hơn 2 tháng cứu chữa, với nỗ lực của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, bệnh nhân Ma Thị Plây, bị nhiễm khuẩn máu, suy đa tạng đã được cứu sống. Đây không phải là căn bệnh hy hữu, tuy nhiên đối với một bệnh viện tuyến tỉnh và ở miền núi thì đây là một thành công vượt bậc.

Ngày 19/1, bệnh nhân Ma Thị Plây, 24 tuổi, dân tộc Mông, ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nhập viện trong tình trạng mặt và vùng sàn miệng sưng to. Điều đáng nói là bệnh nhân mới sinh con được hai ngày. Sau hội chẩn, các bác sỹ Bệnh viên Đa khoa Lào Cai xác định, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn máu, suy hô hấp, huyết áp giảm, tràn mủ màng phổi hai bên, tình trạng rất nguy kịch.

Nhận định nếu chuyển lên tuyến trên, có thể bệnh nhân sẽ tử vong trên đường nên các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Lào Cai đã quyết định phẫu thuật vùng sàn miệng, dẫn lưu hơn 4 lít mủ màng phổi hai bên, dẫn lưu ổ áp-xe vùng cổ; kết hợp với hỗ trợ chức năng hô hấp, tuần hoàn, chống nhiễm khuẩn máu và hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt cho bệnh nhân.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Lào Cai, bệnh nhân Ma Thị Plây mới sinh con nên hệ miễn dịch giảm. Xác định được nguyên nhân nặng nề như vậy, ngay từ đầu, các bác sĩ phải giải quyết căn nguyên, tức là tổn thương chỗ nào phải chích rạch để tháo mủ.

Đến thời điểm này, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, dự kiến sẽ xuất viện trong khoảng một tuần nữa. Bệnh nhân là người dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên Bệnh viện Đa khoa Lào Cai hỗ trợ toàn bộ chi phí cho ca mổ và điều trị, với gần 200 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bệnh phổi hiếm gặp
Cứu sống trẻ sơ sinh bị bệnh phổi hiếm gặp

VOV.VN -Tiến hành chụp cắt lớp độ phân giải cao, các bác sĩ phát hiện hai bên phổi của cháu Minh bị xơ hóa và xơ các phế nang, rất nguy hiểm.

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bệnh phổi hiếm gặp

Cứu sống trẻ sơ sinh bị bệnh phổi hiếm gặp

VOV.VN -Tiến hành chụp cắt lớp độ phân giải cao, các bác sĩ phát hiện hai bên phổi của cháu Minh bị xơ hóa và xơ các phế nang, rất nguy hiểm.

Cứu sống trẻ 10 tháng tuổi vì biến chứng bệnh sởi
Cứu sống trẻ 10 tháng tuổi vì biến chứng bệnh sởi

VOV.VN -Đây là dấu hiệu bất thường của dịch sởi năm nay, cần được các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu.

Cứu sống trẻ 10 tháng tuổi vì biến chứng bệnh sởi

Cứu sống trẻ 10 tháng tuổi vì biến chứng bệnh sởi

VOV.VN -Đây là dấu hiệu bất thường của dịch sởi năm nay, cần được các cơ quan chức năng quan tâm nghiên cứu.

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN - Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80-90%.

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

Bệnh viện Đồng Nai cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN - Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80-90%.

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

Khen thưởng ê kíp cứu sống mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối

VOV.VN -Các cá nhân, tập thể trong ê kíp bác sĩ được khen thưởng khi cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối.

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm
Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã huy động nguồn máu từ chính cán bộ, bác sĩ của bệnh viên để cứu sống sản phụ.

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

Cứu sống sản phụ nguy kịch có nhóm máu hiếm

VOV.VN - Các bác sĩ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã huy động nguồn máu từ chính cán bộ, bác sĩ của bệnh viên để cứu sống sản phụ.

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối
Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Cứu sống mẹ con sản phụ chết lâm sàng do thuyên tắc ối

Khoảng 5 phút sau sinh, chị Hòa tím tái toàn thân, ngừng thở, mạch không bắt được, tim thai khó nghe, nghi do tắc mạch ối.

Cứu sống 1 bệnh nhân chấn thương nặng ở tim
Cứu sống 1 bệnh nhân chấn thương nặng ở tim

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong trang thái lơ mơ, mặt tím tái do ứ máu, tĩnh mạch cổ nổi phồng, không đo được mạch và huyết áp.

Cứu sống 1 bệnh nhân chấn thương nặng ở tim

Cứu sống 1 bệnh nhân chấn thương nặng ở tim

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong trang thái lơ mơ, mặt tím tái do ứ máu, tĩnh mạch cổ nổi phồng, không đo được mạch và huyết áp.