Bị điện giật, hai vợ chồng chết thảm

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 29/6 tại thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Gia Thảo (SN 1951) và vợ là bà Nguyễn Thị Nấu (SN 1953) trú tại thôn An Khoái, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.

Theo lời kể của ông Lê Quang Điệp (SN 1955, trú ở thôn Quế Sơn, Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội), là em rể hai nạn nhân đồng thời là nhân chứng vụ việc cho biết, sáng 29/6, ông Thảo ra đồng làm ruộng thì bất ngờ vướng vào đường dây điện nối ra khu vực nghĩa trang thôn An Khoái. Do chiều tối ngày 28/6 xảy ra mưa giông nên dây điện bị đứt, giật ông Thảo tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, người vợ là bà Nấu đi chợ về, ra thăm đồng, thấy chồng nằm bất động dưới nền đất, ngón chân giữa vẫn còn kẹp dây điện. Mất bình tĩnh, ngay lập tức kéo chồng dậy và bị điện giật trong giây lát. Tại hiện trường, cả hai vợ chồng bị điện giật chết tại chỗ, bà Nấu tay vẫn còn nắm chặt dây điện.

Hiện trường nơi hai vợ chồng ông Thảo gặp tai nạn

Vụ việc mãi đến 14h30’ cùng ngày mới được phát hiện khi bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1964, em gái ruột ông Thảo) đi làm đồng qua nghĩa trang đã phát hiện ra hai người nằm bất động dưới nền cỏ ngay cạnh khu vực nhà tang lễ của nghĩa trang thôn An Khoái.

“Khi lại gần kiểm tra, tôi bất ngờ khi nhận ra đó chính là anh trai và chị dâu của tôi đã chết từ lúc nào. Lúc đó, trên người họ bị cuốn bởi dây điện” - bà Hòa cho biết.

Nhận được tin báo, thợ điện đã khẩn trương cắt điện, lực lượng Công an xã Dân Hòa, Công an huyện Thanh Oai đã có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành xác minh vụ việc. Gia đình nạn nhân đã làm đơn xin khước từ công tác giám định pháp y, làm thủ tục mai táng.

Vào lúc 15h ngày 30/6, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho 2 nạn nhân xấu số không may bị điện giật chết.

Được biết, đường dây điện bị đứt nối từ thôn ra khu vực nghĩa trang từ nhiều năm nay, không phục vụ mục đích dân sinh.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên