Biển người xót thương tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi

VOV.VN - Chiều 11/7, hàng ngàn người dân Quỳ Hợp, Nghệ An đã tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung úy liệt sỹ Nguyễn Công Hợi ra đi trong vụ máy bay trực thăng Mi171 rơi vào khoảng 7h46 sáng 7/7, tại địa phận thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thời điểm xảy ra tai nạn trên máy bay có 21 chiến sỹ, trong đó 18 chiến sỹ hy sinh, 3 chiến sĩ bị thương.

Sáng 11/7, lễ truy điệu 18 chiến sỹ hy sinh trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc diễn ra trọng thể ở Nhà tang lễ Quốc gia. Đúng 11h trưa cùng ngày, thi thể các anh được đưa đi hỏa táng hoặc đưa về quê nhà yên nghỉ.

Tại nhà bố mẹ trung úy Nguyễn Công Hợi (31 tuổi, ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) rất đông người đến chuẩn bị đón thi hài anh về với quê nhà. Cả làng Tân Mỹ và những người dân trong vùng đều nghỉ làm. Chính quyền xã Tam Hợp cũng cử người xuống phối hợp hoàn tất công tác sẵn sàng mọi thứ.

Thể theo nguyện vọng của gia đình, thi hài Trung úy Hợi được đưa thẳng về quê nhà để an táng.

Liệt sĩ Nguyễn Công Hợi là con đầu trong gia đình có 4 anh em. Ông Nguyễn Sỹ Hiền (53 tuổi, bố anh Hợi) và bà Đinh Thị Hoa (49 tuổi, mẹ anh Hợi) vốn quê gốc ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Năm 1963, theo lời kêu gọi của chính quyền, bố mẹ ông Hiền và người dân vùng này kéo nhau lên xã Tam Hợp khai hoang lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới.

Ông bà cưới nhau năm 1982, sau một năm thì sinh được Hợi. Dù hoàn cảnh gia đình vất vả nhưng ông bà vẫn cố gắng nuôi các con ăn học nên người. Sau khi kết thúc 12 năm đèn sách, năm 2004, Hợi không chọn con đường tiếp tục học mà xin phép gia đình đi nghĩa vụ quân sự.

Hai năm hoàn thành nghĩa vụ, Nguyễn Công Hợi với những thành tích tốt đã được chuyển sang sỹ quan chuyên nghiệp, tiếp tục ở lại cống hiến cho tổ quốc. Năm 2011, qua nhiều năm phấn đấu, chiến sĩ Hợi được phong hàm thiếu úy. Một năm sau đó, niềm vui tiếp tục đến với gia đình khi sau nhiều năm tìm hiểu, anh Hợi và chị Nguyễn Thị Châm (quê ở Diễn Châu) quyết định nên duyên vợ chồng.

Cưới nhau chưa được một tuần, vợ chồng anh Hợi lại phải chia tay gia đình ra Hà Nội thuê trọ. Vì chưa xin được việc nên chị Châm hiện đang ở nhà bán hàng tạp hóa. Dù nghèo nhưng gia đình anh chị sống với nhau rất hạnh phúc, nhất là từ khi chị sinh cho anh đứa con gái đầu lòng tên là Nguyễn Thị Thanh Vân.

Anh ra đi để lại cho người vợ trẻ và đứa con thơ mới 6 tháng tuổi trong nỗi đau đến tột cùng. Ngày hàng ngàn người tiễn đưa anh về quê để an táng dân làng, anh em bà con lối xóm dường như đã khóc hết nước mắt.

Còn chúng tôi, chỉ biết cầu chúc anh an nghỉ nơi chín suối bình yên, phù hộ cho mẹ con chị Châm ở cõi dương gian được yên bình.

Một số hình ảnh lễ tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Công Hợi:









Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ máy bay rơi: tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng
Vụ máy bay rơi: tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

VOV.VN - Theo lãnh đạo Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, hiện nay tình trạng của 3 nạn nhân vẫn rất nặng.

Vụ máy bay rơi: tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

Vụ máy bay rơi: tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

VOV.VN - Theo lãnh đạo Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, hiện nay tình trạng của 3 nạn nhân vẫn rất nặng.

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171
Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân vẫn rất nặng. Gia đình các chiến sĩ hy vọng điều tốt lành sẽ đến với con em mình...

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

Nỗ lực cứu 3 chiến sĩ bị thương trong vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - Hiện tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân vẫn rất nặng. Gia đình các chiến sĩ hy vọng điều tốt lành sẽ đến với con em mình...

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện
Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

VOV.VN -Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương cho biết, sáng nay, người lính đặc công đã có đứa con thứ hai là một bé trai xinh xắn. 

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

Vụ rơi máy bay: Con trai chào đời khi bố đang nằm viện

VOV.VN -Gia đình Trung úy Đinh Văn Dương cho biết, sáng nay, người lính đặc công đã có đứa con thứ hai là một bé trai xinh xắn. 

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171
Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ  vụ rơi máy bay Mi-171

Vĩnh biệt 18 chiến sĩ vụ rơi máy bay Mi-171

VOV.VN - 18 quân nhân là những cán bộ chiến sĩ ưu tú của Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh thủ đô, đã trực tiếp tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Video: Lễ tang 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng
Video: Lễ tang 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng

VOV.VN - Hàng ngàn người là thân nhân, đồng đội các chiến sĩ hy sinh đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để dự lễ viếng, tỏ lòng thương tiếc 18 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay

Video: Lễ tang 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng

Video: Lễ tang 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng

VOV.VN - Hàng ngàn người là thân nhân, đồng đội các chiến sĩ hy sinh đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để dự lễ viếng, tỏ lòng thương tiếc 18 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay

Hình ảnh máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 trước khi gặp nạn
Hình ảnh máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 trước khi gặp nạn

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh của Mi-171 số hiệu 01, trong những lần làm chủ bầu trời.

Hình ảnh máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 trước khi gặp nạn

Hình ảnh máy bay Mi-171 mang số hiệu 01 trước khi gặp nạn

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh của Mi-171 số hiệu 01, trong những lần làm chủ bầu trời.

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc
Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào viếng các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

Lễ viếng 18 liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã vào viếng các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay.

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Sáng nay (11/7), lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể với những nghi thức trang trọng nhất diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Sáng nay, truy điệu tập thể 18 chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

VOV.VN - Sáng nay (11/7), lễ truy điệu tập thể dành cho 18 chiến sĩ được tổ chức trọng thể với những nghi thức trang trọng nhất diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Vụ rơi máy bay: Tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng
Vụ rơi máy bay: Tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

VOV.VN - Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã tiến hành lọc máu liên tục và mở nội khí quản cho cả ba nạn nhân.

Vụ rơi máy bay: Tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

Vụ rơi máy bay: Tình trạng 3 chiến sĩ bị thương vẫn rất nặng

VOV.VN - Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác đã tiến hành lọc máu liên tục và mở nội khí quản cho cả ba nạn nhân.

Vụ rơi máy bay: Hoàn tất xét nghiệm ADN, chuẩn bị lễ truy điệu
Vụ rơi máy bay: Hoàn tất xét nghiệm ADN, chuẩn bị lễ truy điệu

VOV.VN -Lễ viếng và truy điệu các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Thạch Thất- Hà Nội sẽ diễn ra từ 7h-11h ngày mai (11/7).

Vụ rơi máy bay: Hoàn tất xét nghiệm ADN, chuẩn bị lễ truy điệu

Vụ rơi máy bay: Hoàn tất xét nghiệm ADN, chuẩn bị lễ truy điệu

VOV.VN -Lễ viếng và truy điệu các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi tại Thạch Thất- Hà Nội sẽ diễn ra từ 7h-11h ngày mai (11/7).

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay
Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Truy tặng, tặng thưởng Huân chương cho chiến sĩ vụ tai nạn máy bay

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ký các quyết định tặng và truy tặng huân chương cho các chiến sĩ vụ tai nạn máy bay Mi-171.

Từng dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi
Từng dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Lễ viếng được bắt đầu lúc 7h và kéo dài tới 10h cùng ngày. Từ 10h đến 11h, lễ truy điệu chính thức được cử hành.

Từng dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

Từng dòng người tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Lễ viếng được bắt đầu lúc 7h và kéo dài tới 10h cùng ngày. Từ 10h đến 11h, lễ truy điệu chính thức được cử hành.