Bình Dương xuất hiện dịch lở mồm long móng

Tại khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã có 5 hộ gia đình có lợn bị mắc bệnh lở mồm long móng

Trước nguy cơ dịch có thể bùng phát, Chi cục thú y tỉnh Bình Dương đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp phòng dịch như phun hóa chất khử trùng tiêu độc, tiêm vắc-xin cho đàn lợn chưa mắc bệnh và tạm ngưng việc mua, bán lợn ở vùng có dịch.

Mặc dù dịch lở mồm long móng mới được phát hiện tại tỉnh Bình Dương, nhưng Chi cục thú y tỉnh cho biết, đã có hiện tượng người dân bán chạy lợn có bệnh. Chi cục thú y tỉnh đã kiểm tra và tiêu hủy 20 con lợn thịt mắc bệnh không rõ nguồn gốc tại các lò mổ trên địa bàn.

Ông Dương So Ho, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, một số hộ ở địa phương có lợn bị mắc bệnh nhưng họ đã không khai báo. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cán bộ thú y tiến hành phun xịt chuồng trại đồng thời kiến nghị với Chi cục thú y tỉnh để nhận đủ thuốc, vắc-xin, đồng thời phối hợp mọi biện pháp, không để cho dịch lở mồm long móng lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên