Bình Thuận: Tiếp tục tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích

VOV.VN -Trong số 19 ngư dân tàu BTh 96984 TS gặp nạn vào chiều 8/7, có 13 người đã được cứu sống đưa vào bờ an toàn, 1 người tử vong đã tìm thấy thi thể.

Hôm nay (11/7), tàu BTh 96984 Ts đã được kéo vào bên trong cửa biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Toàn bộ thân tàu vẫn chìm ngập trong nước, đang chờ xử lý về mặt kỹ thuật, mới có thể lên bờ.

Tàu BTh 96984 Ts được kéo về vẫn còn chìm trong nước

Khoảng 6 giờ hôm qua, hai tàu BTh 99647 Ts và BTh 99155 Ts của ngư dân thành phố Phan Thiết đã tiến hành lai dắt chiếc tàu gặp nạn của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn đi về hướng Phan Thiết. Do thời tiết xấu, gió Tây Nam cấp 7, sóng cao đến 3m, biển có mưa rào, giông lốc, tầm nhìn hạn chế, cộng thêm việc tàu bị nạn chìm dưới nước rất nặng, nên việc lai dắt gặp nhiều khó khăn. Các tàu lai dắt phải neo đậu tạm thời ở vị trí cách cảng Phan Thiết khoảng 5 hải lý.

Cho đến lúc thời tiết thuận lợi và nước triều lên, các tàu lai dắt đã đưa thành công tàu BTh 96984 TS qua khỏi cửa biển Phan Thiết, neo đậu tại vị trí đối diện Trạm kiểm soát Biên phòng Phan Thiết.

Tàu bị nạn được neo tại cảng Phan Thiết

Sau khi bị chìm, toàn bộ ngư lưới cụ và nhiên – nguyên vật liệu cho chuyến đi biển đã bị trôi mất. Nhiều thiết bị trên tàu cũng bị hư hỏng nặng. Chưa có ước tính cụ thể về thiệt hại vật chất trong vụ chìm tàu.

Riêng về tính mạng con người, một thuyền viên là anh Ngô Minh Tuấn (SN 1979, phường Phú Tài, TP Phan Thiết) đã tử vong, 5 người đang còn mất tích, 13 người khác trong số 19 ngư dân đi trên tàu BTh 96984 TS đã được cứu sống, đưa vào bờ an toàn.

Một trong những ngư dân sống sót trở về

Sáng 11/7, ông Nguyễn Hùng Tân – Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, công tác tìm kiếm các nạn nhân của vụ chìm tàu cá BTh 96984Ts đang còn mất tích trên biển tiếp tục được tiến hành một cách gấp rút.

Các tàu của lực lượng Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển và tàu cá của các ngư dân Bình Thuận đang nỗ lực hết mình để tìm 5 thuyền viên của tàu BTh 96984 đang còn mất tích.

Người dân mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra đối với những ngư dân mất tích

Tính đến nay, trong số 19 ngư dân tàu BTh 96984 gặp nạn vào chiều 8/7, có 13 người đã được cứu sống đưa vào bờ an toàn, 1 người tử vong đã tìm thấy thi thể. Còn lại 5 thuyền viên bị chìm chưa tìm thấy gồm:

1. Nguyễn Văn Hai, SN 1963; KP2, Đức Thắng, TP Phan Thiết

2. Võ Đình Hợi, SN 1972; KP 5, Bình Hưng, TP Phan Thiết

3. Trần Thanh Phong, SN 1960; KP 6, Phú Tài, TP Phan Thiết

4. Nguyễn Văn Thảo, SN 1972; KP 5, Đức Thắng, TP Phan Thiết

5. Nguyễn Văn Tý, SN 1961; KP6, Phú Tài, TP Phan Thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông
Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

VOV.VN - Tàu bị hỏng máy, thả trôi cùng với 4 lao động trên tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng cấp 6, cấp 7, có nguy cơ bị chìm 

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

VOV.VN - Tàu bị hỏng máy, thả trôi cùng với 4 lao động trên tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng cấp 6, cấp 7, có nguy cơ bị chìm 

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận
Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Lúc 4h sáng nay 10/7, ngư dân Bình Thuận phát hiện một thi thể trôi dạt trong khu vực tàu cá BTh 96984TS bị sóng đánh chìm.

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên trong vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận

Lúc 4h sáng nay 10/7, ngư dân Bình Thuận phát hiện một thi thể trôi dạt trong khu vực tàu cá BTh 96984TS bị sóng đánh chìm.

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường
Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

Trung Quốc tiếp tục gây khó cho tàu cá Việt Nam trên ngư trường

VOV.VN - Hiện Trung Quốc vẫn duy trì từ 103-110 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan trái phép, trong đó có 4 tàu quân sự. 

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn
Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

VOV.VN -Cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Thuận thăm hỏi những ngư dân may mắn thoát nạn trở về.

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

Thăm hỏi ngư dân tàu cá Bình Thuận bị nạn

VOV.VN -Cơ quan ban ngành của tỉnh Bình Thuận thăm hỏi những ngư dân may mắn thoát nạn trở về.

Vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên
Vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên

Thi thể của ngư dân được xác định là Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 

Vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên

Vụ chìm tàu cá ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể ngư dân đầu tiên

Thi thể của ngư dân được xác định là Ngô Minh Tuấn, sinh năm 1979, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết.