Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo Hải Phòng phòng chống bão số 3

VOV.VN - Đến 17h chiều 16/9, Hải Phòng đảm bảo đúng kế hoạch sơ tán 15.000 người đến nơi an toàn.

Để chủ động kịp thời phòng chống cơn bão số 3, chiều 16/9 tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cuộc họp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về các giải pháp phòng chống cơn bão số 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện trên biển, trên sông ở Hải Phòng trong thời gian có bão số 3, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã tổ chức công tác sơ tán dân tại các khu vực vùng trũng thấp, ven biển, ven sông, khu vực ngoài đê trên các tàu thuyền thuỷ sản, lồng bè, chòi canh thuỷ sản, các khu vực chân núi có nguy cơ sạt lở đã hoàn thành trước 9h ngày 16/9; sơ tán dân tại các khu nhà nguy hiểm có nguy cơ đổ, sập hoàn thành trước 17h.

Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai phòng, chống cơn bão số 3 (Ảnh: báo Hải Phòng)

Tính đến 11h ngày 16/9, thành phố Hải Phòng đã tổ chức sơ tán và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn về người ở các khu vực nguy hiểm cho hơn 13.000 người. Theo báo cáo của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng tính đến 10h ngày 16/9 đã phối hợp kiểm đếm thông báo cho 116 chòi canh, 3.894 phương tiện, 515 lồng bè đang hoạt động trên biển và neo đậu tại bến biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh cơn bão số 3.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cho biết: "Về công tác sơ tán dân, các phương tiện và tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là các đồn chí Biên phòng rất kiên quyết sơ tán, yêu cầu lực lượng và chủ phương tiện và ở chòi canh lên bờ, ở Cát Hải và Đồ Sơn chuyển những người dân ở vùng trũng, sát biển có nguy cơ vào nơi an toàn. Thời điểm cuối cùng là 17h chiều 16/9, địa phương đảm bảo đúng kế hoạch sơ tán 15.000 người đến nơi an toàn".

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục đôn đốc các địa phương, kiểm tra tàu thuyền neo đậu, tại các vùng xung yếu. Không được chủ quan lơ là, đặc biệt phải quan tâm đến cuộc sống và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của bà con ở ngay cả trung tâm thành phố, tránh những thương vong có thể xảy ra từ việc cây đổ hay biển báo bị rơi rụng khi bão đổ bộ.

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh: "Tiếp tục đôn đốc các địa phương đề nghị các lãnh đạo Hải Phòng kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền và tại các tổ dân phố có thể những nhà có mái tôn nhà yếu cũng nên sơ tán sang nhà hàng xóm và những cần cẩu biển quảng cáo cây tránh đổ tốc mái gây thương vong cho ngươi dân"- Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 16/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 3 tại cảng cá Mắt Rồng (huyện Thuỷ Nguyên), nơi neo đậu tàu thuyền lớn nhất của thành phố Hải Phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh
Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

VOV.VN - Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9.

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

Bão số 3 giật cấp 16, hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh

VOV.VN - Từ chiều tối 16/9, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương có gió mạnh cấp 8 – 9.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

VOV.VN-Các tỉnh, thành phố phải bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, kêu gọi người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống bão số 3

VOV.VN-Các tỉnh, thành phố phải bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, kêu gọi người dân vào nơi tránh trú bão an toàn. 

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3
Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

VOV.VN -Các Sở, ngành, địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 16/9.

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

Hải Phòng thực hiện lệnh cấm biển do bão số 3

VOV.VN -Các Sở, ngành, địa phương cần thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão trong ngày 16/9.

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km
Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

Bão số 3 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đây là một cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3
Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

Các địa phương ven biển khẩn trương phòng chống bão số 3

VOV.VN - Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền, lên phương án sơ tán dân vùng ven biển…

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km
Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

VOV.VN - Từ sáng mai (16/9), riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) gió cấp 10 – 11.

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

Bão số 3 giật lên cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 25km

VOV.VN - Từ sáng mai (16/9), riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Bà, Cát Hải) gió cấp 10 – 11.

Bão số 3 cách Hoàng Sa 350km, có khả năng mạnh thêm
Bão số 3 cách Hoàng Sa 350km, có khả năng mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Bão số 3 cách Hoàng Sa 350km, có khả năng mạnh thêm

Bão số 3 cách Hoàng Sa 350km, có khả năng mạnh thêm

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và còn có khả năng mạnh thêm.

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3
Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

VOV.VN -Để tránh những thiệt hại do bão gây ra, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu.

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

Thanh Hóa khẩn trương thu hoạch lúa tránh bão số 3

VOV.VN -Để tránh những thiệt hại do bão gây ra, ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu.

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16
Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

Tâm bão số 3 gió giật cấp 15-16

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ
Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Ngoài việc kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, cần đề phòng mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc.

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo trưa mai (16/9), bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ

VOV.VN -Ngoài việc kêu gọi tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, cần đề phòng mưa lớn ở các tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc.

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km
Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

Bão số 3 cách bờ biển Quảng Ninh 360km

VOV.VN -Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo
Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

VOV.VN -Dự kiến bão đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h ngày 16/9, muộn hơn là 22h đến 23h cùng ngày.

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

Bão số 3 có thể đổ bộ sớm hơn dự báo

VOV.VN -Dự kiến bão đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Quảng Ninh trong khoảng thời gian từ 18h đến 19h ngày 16/9, muộn hơn là 22h đến 23h cùng ngày.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3
Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

Tập trung mọi lực lượng phòng chống bão số 3

VOV.VN -Các bộ, ngành địa phương đưa ra nhiều biện pháp phòng chống lụt bão.

Bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570 km
Bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570 km

VOV.VN - Dự báo đến 16 giờ chiều 16/9, bão số 3 sẽ cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570 km

Bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng 570 km

VOV.VN - Dự báo đến 16 giờ chiều 16/9, bão số 3 sẽ cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm
Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

Ảnh hưởng bão số 3, nhiều thuyền đánh cá bị sóng đánh chìm

VOV.VN -Các ngư dân đã kịp thời rời thuyền bơi vào bờ thoát nạn trước khi thuyền bị lật úp.