Bộ trưởng Y tế: "Bằng mọi giá cứu sống các chiến sĩ bị thương"

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Viện Bỏng quốc gia thành lập hội đồng, mời các bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa cho các chiến sỹ.

Hiện nay, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đang điều trị cho 3 trung úy của Bộ Tư lệnh Thủ đô bị thương nặng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Mi -171, xảy ra sáng 7/7. Thăm 3 chiến sỹ vào cuối giờ chiều 8/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện đầu ngành bằng mọi giá cứu sống các chiến sĩ bị thương.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi, chia sẻ với 3 gia đình chiến sĩ đang điều trị

Ba trung úy đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác là Đinh Văn Dương, Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Văn Tuấn đều bị bỏng sâu và diện bỏng rộng từ hơn 50% đến 65%; ngoài ra còn bị đa chấn thương, đặc biệt là tổn thương ở phổi do ảnh hưởng của vụ nổ nên hô hấp rất khó khăn.

Các y, bác sỹ ở đây phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 đang cố gắng hết sức để cứu chữa cho 3 chiến sĩ. Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác cũng đã bố trí phòng riêng cho thân nhân của 3 chiến sĩ ngay tại Viện. 
Ngày 8/7, tiếp tục có nhiều đoàn của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể đến Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác để thăm hỏi, động viên gia đình các chiến sỹ; trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. 
Chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình có chiến sĩ đang nằm điều trị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thành lập hội đồng, mời các bác sĩ giỏi nhất của Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), Hồi sức ngoại (Bệnh viện Việt Đức) để tiến hành hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị cho 3 chiến sĩ. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn cho nạn nhân. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, Bộ sẽ hỗ trợ tối đa để cứu sống các chiến sỹ. 
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chia buồn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về vụ việc máy bay trực thăng rơi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 18 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ tai nạn này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi
Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

VOV.VN -Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị bệnh viện cố gắng hết sức; tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

VOV.VN -Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị bệnh viện cố gắng hết sức; tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 11/7, dự kiến truy điệu các chiến sĩ hy sinh do máy bay rơi
Ngày 11/7, dự kiến truy điệu các chiến sĩ hy sinh do máy bay rơi

VOV.VN - Dự kiến, lễ truy điệu các nạn nhân sẽ diễn ra vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngày 11/7, dự kiến truy điệu các chiến sĩ hy sinh do máy bay rơi

Ngày 11/7, dự kiến truy điệu các chiến sĩ hy sinh do máy bay rơi

VOV.VN - Dự kiến, lễ truy điệu các nạn nhân sẽ diễn ra vào ngày 11/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh
Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Như vậy, đã có 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi – 171, trong số đó, có 16 người hy sinh tại hiện trường.

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Như vậy, đã có 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi – 171, trong số đó, có 16 người hy sinh tại hiện trường.

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc
Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Tại Bệnh viện Quân y 105 có thêm 1 chiến sĩ hy sinh. .

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Tại Bệnh viện Quân y 105 có thêm 1 chiến sĩ hy sinh. .