Bốc cháy khi đang chạy, xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn

Khói và lửa ban đầu phát ra từ đồng hồ taplo xe, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 13h ngày 9/3, trên trên đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, thuộc địa bàn ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra một vụ cháy xe khách loại 29 chỗ ngồi. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, không thiệt hại về người.

Anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ tại khu phố 3, phường 10 (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) là tài xế xe cho biết, anh đang lái xe không có hành khách, khởi hành từ thị trấn Tân Hiệp đến xã Vĩnh Kim (huyện Châu Thành) để rước khách. Khi đến địa điểm trên, anh phát hiện khói và lửa phát ra từ đồng hồ taplo xe.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung

Anh Nhân liền dừng xe và dùng bình chữa cháy có trên xe để xử lý, nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên. Thấy vậy, anh Nhân cố gắng lao vào xe để lấy giấy tờ. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bốc lên dữ dội khiến tay trái của anh Nhân bị bỏng, còn chiếc xe bị ngọn lửa thiêu tụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang lập tức điều động 2 xe chữa cháy và hơn 10 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra 7 vụ cháy xe máy và ôtô./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên