Bùng phát nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp ở trẻ

VOV.VN -Khi trẻ có biểu hiện ỉa chảy, sốt cao, ho... các bậc phụ huynh cần đưa các bé đến Trung tâm Y tế để khám và điều trị.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, mỗi ngày có từ 10-20 ca bệnh Nhi đến khám và điều trị. Các cháu có triệu chứng ỉa chảy, sốt cao, ho và chảy nước mũi nhiều, hầu hết bị viêm phổi nặng… Đây là những bệnh trẻ nhỏ hay gặp khi thời tiết giao mùa, độ ẩm cao.

Một trẻ nhỏ nhiễm virus hô hấp cấp nằm điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Hà Tĩnh (Ảnh: Dân trí)


Bác sỹ Lê Đức Quý, Trưởng khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, nhờ chủ động ứng phó nên đến thời điểm này khoa Nhi đã kiểm soát được tình hình sức khỏe của bệnh nhân, chưa có trường hợp nào phải chuyển lên tuyến trên.

Nhằm ngăn chặn dịch đường hô hấp cấp lan rộng, bác sỹ Lê Đức Quý khuyến cáo: “Khi trẻ có biểu hiện ỉa chảy, sốt cao, ho và chảy nước mũi nhiều, các bậc phụ huynh cần đưa các bé đến Trung tâm Y tế để khám và điều trị. Đối với những trường hợp ở xa, điều kiện đi lại khó khăn, người mẹ phải theo dõi sát diễn biến bệnh của con. Nếu trẻ sốt cao thì nới rộng quần áo, cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường và cho trẻ hạ nhiệt khi nhiệt độ từ 39 độ C trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy tăng cao
Trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy tăng cao

Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tuần đến nay đã có hơn 200 trẻ mắc bệnh tiêu chảy phải nhập viện điều trị.  

Trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy tăng cao

Trẻ nhập viện do bệnh tiêu chảy tăng cao

Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tuần đến nay đã có hơn 200 trẻ mắc bệnh tiêu chảy phải nhập viện điều trị.  

2 trẻ nhập viện do ăn trứng cóc
2 trẻ nhập viện do ăn trứng cóc

Khoảng gần một giờ sau khi ăn cháo trứng cóc, bé Thao và Thu đau bụng quằn quại, da tím tái, lập tức được chuyển đến bệnh viện

2 trẻ nhập viện do ăn trứng cóc

2 trẻ nhập viện do ăn trứng cóc

Khoảng gần một giờ sau khi ăn cháo trứng cóc, bé Thao và Thu đau bụng quằn quại, da tím tái, lập tức được chuyển đến bệnh viện

Thời tiết nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao
Thời tiết nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Mấy ngày gần đây, nắng nóng kéo dài làm trẻ mắc bệnh gia tăng đột ngột, khiến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Thời tiết nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Thời tiết nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Mấy ngày gần đây, nắng nóng kéo dài làm trẻ mắc bệnh gia tăng đột ngột, khiến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

70% trẻ nhập viện do bệnh đường hô hấp
70% trẻ nhập viện do bệnh đường hô hấp

Khoa nhi Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, thời tiết chuyển mùa, số trẻ nhập viện đang gia tăng.  

70% trẻ nhập viện do bệnh đường hô hấp

70% trẻ nhập viện do bệnh đường hô hấp

Khoa nhi Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, thời tiết chuyển mùa, số trẻ nhập viện đang gia tăng.  

Nhiều trẻ nhập viện do thời tiết ẩm
Nhiều trẻ nhập viện do thời tiết ẩm

Do khi thời tiết nồm ẩm khiến nhà cửa ẩm ướt, đồ đạc, chân tường bị mốc khiến trẻ bị dị nguyên nấm mốc, virus trong môi trường gây nên.

Nhiều trẻ nhập viện do thời tiết ẩm

Nhiều trẻ nhập viện do thời tiết ẩm

Do khi thời tiết nồm ẩm khiến nhà cửa ẩm ướt, đồ đạc, chân tường bị mốc khiến trẻ bị dị nguyên nấm mốc, virus trong môi trường gây nên.

Nghệ An: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao
Nghệ An: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Tại nhiều bệnh viện, số lượng người đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến, có những lúc không còn giường trống.  

Nghệ An: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Nghệ An: Nắng nóng, trẻ nhập viện tăng cao

Tại nhiều bệnh viện, số lượng người đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến, có những lúc không còn giường trống.  

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh
Nhiều trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh

Nếu thấy trẻ có biểu hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu từng đợt kèm theo những cơn rét, gan lách to hoặc phì đại xương gây biến dạng mặt cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để khám  

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh

Nhiều trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh

Nếu thấy trẻ có biểu hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu từng đợt kèm theo những cơn rét, gan lách to hoặc phì đại xương gây biến dạng mặt cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để khám  

27 trẻ nhập viện sau tiêm vaccine: Phản ứng thông thường
27 trẻ nhập viện sau tiêm vaccine: Phản ứng thông thường

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết đây là những phản ứng thông thường sau tiêm, tất cả các trường hợp này đều ổn định và đã ra viện.

27 trẻ nhập viện sau tiêm vaccine: Phản ứng thông thường

27 trẻ nhập viện sau tiêm vaccine: Phản ứng thông thường

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết đây là những phản ứng thông thường sau tiêm, tất cả các trường hợp này đều ổn định và đã ra viện.

Trẻ nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng, vaccine lại "khan hiếm"
Trẻ nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng, vaccine lại "khan hiếm"

VOV.VN -Loại vaccine phòng ngừa này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM không kiểm soát được.

Trẻ nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng, vaccine lại "khan hiếm"

Trẻ nhập viện vì bệnh thủy đậu tăng, vaccine lại "khan hiếm"

VOV.VN -Loại vaccine phòng ngừa này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM không kiểm soát được.

Trẻ nhập viện tăng vì sốt và biến chứng viêm não
Trẻ nhập viện tăng vì sốt và biến chứng viêm não

Những ngày nay, thời tiết thay đổi, nhiều trẻ phải nhập viện vì sốt virus và các bệnh liên quan đến hô hấp. Số trẻ nhập viện tăng khoảng 30 đến 50%.

Trẻ nhập viện tăng vì sốt và biến chứng viêm não

Trẻ nhập viện tăng vì sốt và biến chứng viêm não

Những ngày nay, thời tiết thay đổi, nhiều trẻ phải nhập viện vì sốt virus và các bệnh liên quan đến hô hấp. Số trẻ nhập viện tăng khoảng 30 đến 50%.

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng
TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng làm cho số bệnh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 2 tăng từ khoảng 4.000 lượt-7.000 lượt/ngày.

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng làm cho số bệnh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 2 tăng từ khoảng 4.000 lượt-7.000 lượt/ngày.