BV Hùng Vương nhận trách nhiệm về vụ trẻ sơ sinh bị đánh cắp

VOV.VN - Giám đốc bệnh viện Hùng Vương đã nhận trách nhiệm về công tác quản lý an ninh của bệnh viện vẫn còn nhiều lỗ hổng...

Chiều 19/3, Lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương quận 5 TP HCM đã có buổi họp báo trao đổi với các Báo Đài về các thông tin xoay quanh vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh xảy ra vào tối ngày 17/2 vừa qua. 

Tại buổi họp báo lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương cho biết, có khả năng kẻ bắt cóc đã đưa trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện sau khi đi ra từ phòng hậu sản ở lầu 3, đối tượng này có thể đã theo con đường đường phụ không gắn camera xuống dưới bãi giữ xe và ra ngoài từ bãi giữ xe; hoặc đối tượng đã đi ra phía đường Triệu Quang Phục, nơi có hàng rào bằng lưới B40 cao 2 m, có nhiều lỗ thủng lớn.

Lãnh đạo Bệnh viện Hùng vương trả lời báo chí về công tác đảm bảo an ninh tại Bệnh viện.

Hiện vụ việc còn nhiều nghi vấn Công an thành phố vẫn đang tiến hành điều tra. Về phía bệnh viện sau khi tiếp nhận lại em bé các bác sỹ cũng đã tiến hành một số phương pháp nghiệp vụ để xác nhận cháu bé đúng là con của chị Nguyễn Thị Phương Thảo đồng thời đưa cháu bé vào chăm sóc ở khu vực đặc biệt. Đến thời điểm này cháu bé vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt. Bệnh viện cũng đã thống nhất cho thân nhân đưa phụ sản Thảo và em bé xuất viện về nhà theo yêu cầu của gia đình.

Trao đổi với báo chí Bác sỹ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương cũng nhận trách nhiệm về công tác quản lý an ninh của bệnh viện vẫn còn nhiều lỗ hổng, quy trình kiểm tra xuất nhập viện vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục ngay. Việc em bé bị người lạ đưa ra ngoài có một phần lỗi của thân nhân em bé tuy nhiên việc để trẻ lọt ra khỏi cổng bệnh viện phần lớn là trách nhiệm của bệnh viện.

Sau vụ trẻ sơ sinh bị đánh cắp nhiều chốt chặn tại khoa sản của bệnh viện đã được thiết lập

Để khắc phục tình trạng này Bác sỹ Nguyễn Văn Trương cho biết thêm: "Sau vụ việc này chúng tôi đang đã lên kế hoạch làm ngay những giải pháp phù hợp để nâng cao vấn đề an ninh; còn với những giải pháp khác chúng tôi sẽ làm trong thời gian tới. Trước mắt thì bệnh viện sẽ tăng cường hệ thống camera cũng như tăng thêm chốt chặn… tiếp đó những người di chuyển từ khoa sản xuống có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng tôi buột phải xét"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh: Bệnh viện Hùng Vương nói gì?

VOV.VN - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nói: “Quy trình kiểm tra xuất viện của bệnh viện tưởng là chặt chẽ, nhưng hóa ra vẫn có thiếu sót”.

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn
Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn

VOV.VN -Các đối tượng đã móc nối nhau thực hiện hàng chục vụ mua bán trẻ em sơ sinh.

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn

Phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn

VOV.VN -Các đối tượng đã móc nối nhau thực hiện hàng chục vụ mua bán trẻ em sơ sinh.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương
Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Theo thông tin ban đầu, trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc là bé trai vừa được sinh vào khuya 17/3.

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Nghi án bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương

Theo thông tin ban đầu, trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc là bé trai vừa được sinh vào khuya 17/3.

Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện
Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM điều tra làm rõ sự việc xảy ra tại BV Hùng Vương.

Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện

Công an điều tra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc ở bệnh viện

VOV.VN - Cơ quan công an quận 5 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM điều tra làm rõ sự việc xảy ra tại BV Hùng Vương.

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương
Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

Lời kể gia đình trẻ sơ sinh nghi bị bắt cóc ở BV Hùng Vương

VOV.VN - Bà D. cho biết một người lạ đã đến bắt chuyện với con gái của bà trước khi đứa trẻ mất tích tại Bệnh viện Hùng Vương.

Nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương đầu thú
Nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương đầu thú

VOV.VN - Vì bị sảy thai, người phụ nữ đã đến bệnh viện bắt cóc đứa trẻ sơ sinh bế về nhà nói là con của mình.

Nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương đầu thú

Nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Hùng Vương đầu thú

VOV.VN - Vì bị sảy thai, người phụ nữ đã đến bệnh viện bắt cóc đứa trẻ sơ sinh bế về nhà nói là con của mình.