Ca đầu tiên tử vong vì cúm A/H1N1 tại Đồng Nai

Bệnh nhi Thổ Lực, 9 tuổi ở tại ấp xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh đã tử vong vì cúm A/H1N1 trưa 9/9 tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Lê Đa Hà, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, cháu Thổ Lực theo gia đình đi làm rẫy ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Khi thấy cháu sốt, gia đình đưa cháu về nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh ngày 2/9. Sau một ngày thấy cháu sốt cao, Bệnh viện đa khoa Long Khánh đã chuyển cháu về điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng đã hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy tim mạch.

Ngay trong ngày 3/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã lấy máu xét nghiệm, đồng thời điều trị cho cháu Thổ Lực theo phác đồ điều trị bệnh cúm A/H1N1 nhưng đến sáng 9/9, cháu đã tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên