Người mẫu Katie Price bị nhiễm trùng vòng 1 vì phẫu thuật

VOV.VN -  Hơn chục lần nâng lên, rút xuống, bộ ngực của người mẫu Anh quốc Katie Price bị nhiễm trùng và chằng chịt những sẹo. 

Trong một lần đi sự kiện gần đây nhất người mẫu Anh quốc Katie Price đã để lộ vết sẹo chằng chịt trên ngực, hậu quả của 11 lần dao kéo hết nâng lên lại rút xuống vòng 1 của cô. Katie đã miêu tả ngực mình như là một cái xăm chắp vá nhiều lần.

Năm 1994, lúc Katie Price mới 16 tuổi, khuôn mặt và dáng hình của cô khác hẳn so với bây giờ, đặc biệt vòng 1 chỉ khiêm tốn ở size 32B.
Năm 1998, ở tuổi 19, lần đầu tiên Katie nâng ngực lên cup 32D. Cô chụp ảnh cùng bạn trai lúc đó, Warren Ferman.
Năm 1999, Katie lại muốn sở hữu vòng 1 to hơn, cô dao kéo lên cup 32DD.
Một năm sau đó, người mẫu sinh năm 1978 quyết định nâng ngực lên cỡ khổng lồ 32G.
Năm 2007, Katie lại bí mật tới Mỹ nâng ngực lên cup 32GG để thỏa mãn niềm đam mê ngực khủng.
Năm 2008, Katie lại dao kéo gọt bớt ngực xuống cup 32F.
Năm 2012, nữ hoàng dao kéo lại tăng cup ngực lên một size nữa thành 32FF.
Năm 2015, Katie phải đi điều trị vì ngực độn bị nhiễm trùng, nên cô phải rút bớt ngực xuống còn size 32C.

Đến năm nay, Katie lại phải một lần nữa phẫu thuật thẩm mỹ gọt bớt ngực xuống cup 32B. “Đây là lần đầu tiên trong vòng 20 năm, khi tôi bước vào phòng mọi người không nhìn chằm chằm vào ngực tôi”, Katie nói.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên