Cả nước có mưa dông, đề phòng lốc xoáy

Khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do mưa lớn ở thượng nguồn, lưu lượng nước về các hồ chứa tăng nhanh và đã vượt quá ngưỡng cho phép vào giữa mùa mưa lũ. Các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã phải xả lũ như Tuyên Quang, Hòa Bình.

Do lũ thượng nguồn và xả lũ của các hồ nên mực nước sông Hồng và Thái Bình sẽ lên nhanh. Dự báo, đến sáng 31/7, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên mức 8,35 m, sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên mức 3,3 m (thấp hơn báo động I khoảng 0,7 m đến 1,2 m). Các địa phương ven sông, nhất là vùng bãi giữa cần chủ động phòng chống lũ.

Sáng 28/7, một áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 9 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, có tên quốc tế là Saola (tên do Việt Nam đề cử).

Dự báo thời tiết ngày 30/7:

Tại Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ  32 - 35oC.

Khu vực Tây nguyên chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên