Các địa phương tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi

Bằng việc tổ chức hoạt động vui chơi giải trí và thể dục thể thao, các em thiếu nhi sẽ có được những ngày hè bổ ích.

Thư việc tỉnh Bắc Giang vừa đầu tư hơn 200 triệu đồng, để bổ sung nguồn sách; mua sắm thêm thiết bị. Trong tổng số hơn 10.000 bản sách tại thư viện tỉnh hiện nay, có gần 2.000 bản sách dành cho thiếu nhi.

Dịp hè này, bình quân mỗi ngày thư viện tỉnh Bắc Giang có khoảng 100 lượt trẻ em đến đọc. Ngoài ra, Thư viện tỉnh phối hợp với Nhà văn hoá thiếu nhi tỉnh chuyển hơn 1.000 bản sách để giúp trẻ em đang theo học tại đây tận dụng thời gian rỗi giữa các giờ học hay trước khi vào tập luyện để đọc sách; bổ sung thêm sách cho Thư viện thiếu nhi thành phố và tủ sách tại các nhà văn hoá cấp xã để kịp thời phục vụ thiếu nhi trong dịp hè.

** Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho thiếu nhi như: Mở các lớp năng khiếu với 20 môn học thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho khoảng 2.000 em thiếu nhi. Trung tâm thể thao tỉnh Bình Thuận tổ chức thi cờ vua, bóng bàn, cầu lông... Nhiều hoạt động văn hóa cũng được duy trì như: chiếu phim, hát karaoke, ngày hội tuổi thơ, triển lãm tranh thiếu nhi... Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều bậc phụ huynh, những hoạt động tại Nhà thiếu nhi tỉnh, khu trung tâm thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi....  mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ sân chơi cho các em trong tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên