Các đội bay sẽ khoanh vùng vị trí tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN -Các đội bay sẽ tổ chức khoanh vùng vị trí tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc từ 150-300km.

Với chiếc trực thăng mang số hiệu Mi 171 8431 bay từ Cần Thơ được tăng cường, hiện ở sân bay Cà Mau đã có 3 chiếc trực thăng của lực lượng phòng không không quân Việt Nam phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với chiếc máy bay Malaysia bị mất tích.

Đại tá Trần Văn Lâm – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 trả lời báo chí về công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay mất tích

Đại tá Trần Văn Lâm – Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370- người trực tiếp chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn tại sân bay Cà Mau cho biết 2 ngày qua, công tác tìm kiếm đã được thực hiện quyết liệt. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy những dấu hiệu quan trọng liên quan đến chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích.

Trong sáng nay (11/3), các đội bay sẽ tập hợp ở Cà Mau và bắt đầu bay ra biển thời điểm từ 6 đến 7h nếu nhận được tọa độ nghi vấn. Theo đại tá Lâm, có trên 30 người của 3 đội bay đã xuống Cà Mau tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Riêng trực thăng Mi 171 số hiệu 02 sau khi tìm kiếm ở khu vực nghi vấn đã trở về sân bay Phú Quốc.

Đại tá Trần Văn Lâm cho biết thêm: “Trước mắt ở Cà Mau có 3 trực thăng Mi 171, chúng tôi giao nhiệm vụ cho anh em phi công, tổ máy chuẩn bị bảo đảm nạp dầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên giao. Khoảng 6h sáng chúng tôi có thể cất cánh được”.


Phi công thuộc các đội bay trao đổi nhanh sau mỗi chuyến bay về những vấn đề đặt ra trong công tác tìm kiếm, cứu nạn

Tại sân bay Cà Mau, Sư đoàn đã giao nhiệm vụ cho tất cả các phi công và tổ bay mang số hiệu 8431 tích cực, tăng cường làm nhiệm vụ tìm kiếm. Theo đại tá Trần Văn Lâm, những ngày tới, nếu có lệnh, chỉ đạo của cấp trên, lực lượng không quân sẽ tiếp tục huy động các loại máy bay, tổ chức tìm kiếm trên vùng nghi vấn.

Ngày hôm nay các đội bay sẽ tổ chức khoanh vùng vị trí tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích cách đảo Thổ Chu, Phú Quốc từ 150-300km. “Chúng tôi dùng máy bay trực thăng và nhiều thiết bị hiện đại của không quân, hải quân để tổ chức "bừa" và tìm bằng được theo nhiệm vụ được giao”, ông Lâm nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Mở rộng vùng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Ngày 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía Đông Bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2.

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích
Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đó là ông Philip Wood, 50 tuổi, một giám đốc lâu năm tại IBM, đã từng sinh sống tại Bắc Texas trước khi chuyển đến Bắc Kinh.

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

Cựu giám đốc IBM có mặt trên máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Đó là ông Philip Wood, 50 tuổi, một giám đốc lâu năm tại IBM, đã từng sinh sống tại Bắc Texas trước khi chuyển đến Bắc Kinh.

Một hành khách sử dụng hộ chiếu mất trộm là người da đen
Một hành khách sử dụng hộ chiếu mất trộm là người da đen

VOV.VN - Hành khách này có ngoại hình giống với cầu thủ bóng đá Italy Mario Balotteli.

Một hành khách sử dụng hộ chiếu mất trộm là người da đen

Một hành khách sử dụng hộ chiếu mất trộm là người da đen

VOV.VN - Hành khách này có ngoại hình giống với cầu thủ bóng đá Italy Mario Balotteli.

Sáng mai, VINASAT-1 chụp ảnh khu vực nghi máy bay mất tích
Sáng mai, VINASAT-1 chụp ảnh khu vực nghi máy bay mất tích

Trong khoảng 1 giờ, vệ tinh VINASAT-1 sẽ bay qua khu vực đảo Thổ Chu và sẽ chụp những bức ảnh từ khu vực này.

Sáng mai, VINASAT-1 chụp ảnh khu vực nghi máy bay mất tích

Sáng mai, VINASAT-1 chụp ảnh khu vực nghi máy bay mất tích

Trong khoảng 1 giờ, vệ tinh VINASAT-1 sẽ bay qua khu vực đảo Thổ Chu và sẽ chụp những bức ảnh từ khu vực này.

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?
Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

VOV.VN - Mọi trang thiết bị hiện đại nhất của lực lượng tìm kiếm các nước vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của chiếc máy bay bị mất tích.

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

Tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích:Khó như "tìm kim đáy bể"?

VOV.VN - Mọi trang thiết bị hiện đại nhất của lực lượng tìm kiếm các nước vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì của chiếc máy bay bị mất tích.

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”
“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3.

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

“Vụ mất tích máy bay Malaysia chưa bao giờ có tiền lệ”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman ngày 10/3.

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau
Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

VOV.VN -Ngày mai, 2 máy bay AN26 xuất phát từ Tân Sơn Nhất ra khu vực cách mũi Cà Mau 15km. 2 máy bay xuất phát từ đảo Phú Quốc

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

Ngày mai, thêm 2 máy bay tìm kiếm tại khu vực mũi Cà Mau

VOV.VN -Ngày mai, 2 máy bay AN26 xuất phát từ Tân Sơn Nhất ra khu vực cách mũi Cà Mau 15km. 2 máy bay xuất phát từ đảo Phú Quốc