Các nhà thư pháp nhận lương chục tỷ ở Nhà Trắng

Năm 2013, các chuyên gia đã chỉ trích Nhà Trắng với việc bỏ ra gần 280.000 USD mỗi năm cho 3 nhà thư pháp. 

Một trong số những thư mời đầu tiên của Nhà Trắng cho bữa ăn tối tháng 1/1801.

Các nhà thư pháp bắt đầu làm việc ở Nhà Trắng kể từ khi vị tổng thống thứ 2 của nước Mỹ là John Adam gửi thư mời ăn tối cho các vị khách thân thiết năm 1801. Có thể nói họ đóng một vai trò khá quan trọng, một phần không thể tách rời của cơ quan này. Từ những tuyên ngôn, trích dẫn, lời phong tặng, thông báo đặc biệt cho tới thực đơn, biển tên, thư mời… hay thậm chí là cả biển hiệu trong nhà vườn của Nhà Trắng cũng là do các nhà thư pháp biên soạn, thiết kế. Có thể vừa hôm trước họ ghi tên của người chiến thắng trên Huân chương tự do của Tổng thống thì hôm sau họ cũng là người chắp bút cho thực đơn tiệc chiêu đãi dành cho vị hoàng thân nào đó đến thăm.

Mọi văn bản phát hành trong Nhà Trắng đều do các nhà thư pháp biên soạn thiết kế.

Các nhà thư pháp làm việc tại Nhà Trắng được trả lương khá hậu hĩnh. Thư pháp trưởng sẽ được nhận khoảng 98.669 USD mỗi năm. Nó cũng giống như việc người đứng đầu của một nước trả giá cho một tác phẩm nghệ thuật, chính vì thế mức thu nhập này là hoàn toàn xứng đáng.

Rick Paulus, thư pháp trưởng đã phục vụ trong suốt 8 năm dưới thời của Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, hiện đang làm việc tại nhà ở Orleans.

Đến gần một nửa số việc của các nhà thư pháp là viết tay. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton, có khi Nhà Trắng phải tiếp đón đến hàng 100.000 vị khách. Có những ngày, các nhà thư pháp phải viết tay đến hàng trăm biển tên chỉ để phục vụ cho một bữa tiệc chiêu đãi. Thông thường tháng Mười một sẽ là tháng cao điểm bởi lẽ Nhà Trắng sẽ phải chuẩn bị rất nhiều buổi chiêu đãi kỳ nghỉ lễ. Riêng trong năm 2013, các nhà thư pháp đã phải viết tay các địa chỉ của 10.000 bì thư gửi đi trong thời gian này. Họ luôn phải thường trực để kịp ứng phó trong trường hợp bất ngờ có một vị khác đặc biệt nào đó xuất hiện trong buổi tiệc hay một sự kiện chính thức mà không thông báo trước.

Các nhà thư pháp phải viết tay không chỉ thư mời mà cả biển tên, thực đơn phục vụ cho các buổi tiệc chiêu đãi của Nhà Trắng.

Nhà thư pháp Rick Muffler cho biết, hộp đồ nghề của ông có tới 28 ống đựng bút, 8 chiếc bút lông, một loạt các loại ngòi và thậm chí là cả một cái máy sấy tóc giúp hong khô mực viết.

Nhà thư pháp Rick Muffler chăm chú với văn bản viết tay của mình.

Các nhà thư pháp cũng có thể sử dụng đến những bản khắc để sao chép văn bản, nhưng việc này cũng không phải là điều đơn giản. Sau khi nhà thư pháp đã thiết kế xong thư mời, bản mẫu này sẽ được gửi tới một nhà điêu khắc để chế tạo bản khắc. Sau đó nó được gửi trở lại cho nhà thư pháp. Họ sẽ in thư ra và viết tên từng vị khách lên đó mà vẫn phải bảo đảm giữ nguyên được nét bút trên hàng nghìn bức thư mời khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo, mới lạ các tác phẩm thư pháp và hội họa trên giấy dó
Độc đáo, mới lạ các tác phẩm thư pháp và hội họa trên giấy dó

VOV.VN -Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng nét đẹp của các tác phẩm thư pháp, hội họa được sáng tác trên chất liệu giấy dó truyền thống

Độc đáo, mới lạ các tác phẩm thư pháp và hội họa trên giấy dó

Độc đáo, mới lạ các tác phẩm thư pháp và hội họa trên giấy dó

VOV.VN -Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng nét đẹp của các tác phẩm thư pháp, hội họa được sáng tác trên chất liệu giấy dó truyền thống

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật
Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

VOV.VN - Khu vực Nam Bộ hiện có 13 tôn giáo.

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

VOV.VN - Khu vực Nam Bộ hiện có 13 tôn giáo.

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật
NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

VOV.VN - "Sức mạnh thư pháp" là buổi giao lưu thú vị giữa nhà thư pháp Nhật Bản với NSƯT Trung Hiếu và những người đam mê thư pháp.

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

NSƯT Trung Hiếu trổ tài "múa bút" với nhà thư pháp Nhật

VOV.VN - "Sức mạnh thư pháp" là buổi giao lưu thú vị giữa nhà thư pháp Nhật Bản với NSƯT Trung Hiếu và những người đam mê thư pháp.

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân
Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

VOV.VN -Dòng chữ “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam” ôm trọn lá cờ Tổ quốc in trên áo phông, được viết bằng lối thư pháp thể hiện tình cảm của nhóm thư pháp Ái Diệp với biển đảo quê hương.

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

Viết thư pháp lên 1000 áo phông tặng cho ngư dân

VOV.VN -Dòng chữ “Biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của đất nước Việt Nam” ôm trọn lá cờ Tổ quốc in trên áo phông, được viết bằng lối thư pháp thể hiện tình cảm của nhóm thư pháp Ái Diệp với biển đảo quê hương.

Ấn tượng buổi triển lãm Thư pháp Arab
Ấn tượng buổi triển lãm Thư pháp Arab

VOV.VN - Tiếng Arab cũng có nền nghệ thuật thư pháp độc đáo riêng, từ ngôn ngữ Arab có thể tìm thấy sự khôn ngoan và yêu chuộng hòa bình.

Ấn tượng buổi triển lãm Thư pháp Arab

Ấn tượng buổi triển lãm Thư pháp Arab

VOV.VN - Tiếng Arab cũng có nền nghệ thuật thư pháp độc đáo riêng, từ ngôn ngữ Arab có thể tìm thấy sự khôn ngoan và yêu chuộng hòa bình.